Hải quân Nga mua 4 tàu chở dầu đa nhiệm Project 03182 hoạt động ở Bắc Cực

ANTĐ - Hải quân Nga vừa đặt hàng thêm 4 chiếc tàu chở dầu cỡ nhỏ Project 03182, phát triển bởi Cục thiết kế Zelenodolsk. Quyết định này được tuyên bố trong sự kiện trình diễn quốc phòng hàng hải quốc tế lần thứ 7 (IDMS 2015), mới được tổ chức tại thành phố St. Petersburg từ 1 đến 5-7.

2 chiếc tàu chở dầu Project 03182 sẽ được xây dựng ở nhà máy Zelenodolsk và 2 chiếc khác là ở xưởng đóng tàu Eastern, tại thành phố Vladivostok.

Ngoài tiếp tế nhiên liệu, chiếc tàu Project 03182 cũng có thể được sử dụng như một tàu cứu hộ và phá băng

Theo cục thiết kế Zelenodolsk, các tàu chở dầu cỡ nhỏ Project 03182 được thiết kế để trở thành một tàu đa nhiệm với khả năng phá băng, vận chuyển các loại hàng hoá, con người, máy bay trực thăng, cũng như thực hiện hoạt động giải cứu ở Bắc Cực.

Nhiệm vụ mà nó sẽ thực hiện bao gồm tuần tra và cứu hộ ở các khu vực có nhiều tàu thương mại đi qua, bãi cá hay bãi khai thác dầu lửa và khí đốt. Ngoài ra, nó cũng sẽ hỗ trợ định vị ở những khu vực nguy hiểm, chở người đi bảo dưỡng và vận chuyển hàng hoá qua các khu vực, dọn các bãi đá ngầm và san hô nguy hiểm với tàu thương mại, giải cứu các tàu khác khi bị thủng hoặc ở những vùng nước đóng băng. Thỉnh thoảng, nó còn có thể phục vụ như một tàu có trang bị hoả lực.

Các tàu chở dầu Project 03182, có lượng giãn nước 3.500 tấn, dài 75m và rộng 15,4m. Chúng đều được trang bị máy phát điện với nhiều bánh lái chân vịt. Thuỷ thủ đoàn gồm 24 người và có thể cung cấp chỗ trú ngụ cho thêm 8 người khác. Project 03182 còn có một sân đậu cho trực thăng Ka-27 Class.

Cũng trong sự kiện IMDS 2015, xưởng đóng tàu Pella ở Leningrad đã trình làng tàu tuần tra Bắc Cực. Hiện tại chưa có đơn hàng nào được ghi nhận, tuy nhiên, nó vẫn là một điều đáng chú ý khi có lượng giãn nước 6.800 tấn, dài 114m, cùng khả năng phá băng ưu việt. Ngoài ra, nó cũng có sân đậu máy bay và thậm chí còn được trang bị hệ thống phóng tên lửa Club-K.