Hải quân Nga đóng liền 7 tàu quét mìn thuộc Dự án 12700 mới

ANTD.VN - Theo Tư lệnh hải quân Nga Vladimir Korolev, lực lượng này vừa đặt hàng thêm 7 tàu quét mìn ven bờ thuộc Dự án 12700.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch và liên hệ với xưởng đóng tàu để chế tạo thêm 7 chiếc tàu quét mìn thuộc Dự án 12700. Trong tương lai, hải quân Nga muốn có 40 chiếc tàu loại này”, ông Vladimir Korolev nói trong lễ giao tàu quét mìn Alexander Obukhov cho hải quân Nga.

Chiếc tàu quét mìn thuộc Dự án 12700 được chế tạo ở nhà máy đóng tàu Sredni-Nevsky (SNSP) thuộc Tổng công ty đóng tàu thống nhất Nga (USC) ở St. Petersburg.

Tàu quét mìn Alexander Obukhov là chiếc đầu tiên thuộc Dự án 12700

Tàu có chiều dài 61m, rộng 10m, lượng giãn nước 890 tấn, tốc độ tối đa 16,5 hải lý/giờ, có thể chở 44 người.

Tàu được trang bị các phương tiện định vị âm thanh tối tân và có khả năng tự hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài. Đây là loại tàu có thân làm bằng sợi thủy tinh lớn nhất thế giới hiện nay.

Alexander Obukhov mới bàn giao cho hải quân Nga là chiếc tàu đầu tiên thuộc Dự án 12700. Trong tương lai, đội tàu thuộc Dự án 12700 sẽ đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng tàu quét mìn của hải quân Nga.