Hải quân đánh bộ Mỹ lựa chọn xe chiến đấu đổ bộ mới

ANTD.VN - Tập đoàn quốc phòng BAE Systems đã giới thiệu dòng Xe chiến đấu đổ bộ (ACV) đầu tiên cho hải quân đánh bộ (HQĐB) Mỹ để thay thế cho dòng Xe tiến công đổ bộ (AAV) cũ vốn được biên chế hoạt động từ cuộc chiến tranh tại Việt Nam. 

AAV là dòng xe bánh xích lớn được thiết kế để tiến hành các hoạt động tiến công từ biển vào bờ, cụ thể là triển khai chở quân và trang bị từ tàu chiến, hỗ trợ cho một cuộc tiến công trên bộ.

Tổng số có 5 nhà thầu đã tham gia vào chương trình này, sau đó 3 nhà thầu đã rút lui, (trong đó có tập đoàn Lockheed Martin) chỉ còn lại 2 nhà thầu tham gia đến giai đoạn cuối, trong đó có BAE Systems.

Hải quân đánh bộ Mỹ lựa chọn xe chiến đấu đổ bộ mới ảnh 1

Xe AAV của hải quân đánh bộ Mỹ tham gia một cuộc tập trận với quân đội Philippines ở biển Đông

Tại Triển lãm Ngày Hiện đại Hải quân đánh bộ thường niên diễn ra từ ngày 27 đến 29-9 ở bang Virginia, BAE đã giới thiệu mẫu thiết kế cuối cùng của dòng xe mới này.

Dự kiến, dòng xe vận tải chiến đấu này sẽ trải qua đợt thử nghiệm nghiêm ngặt, cùng với một mẫu của đối thủ cạnh tranh còn lại là Tập đoàn ứng dụng khoa học quốc tế (SAIC). Hiện tại, mỗi nhà thầu phải chế tạo 16 chiếc xe, trước khi hải quân đánh bộ Mỹ đưa ra lựa chọn cuối cùng.

ACV là xe bọc thép vận tải chống mìn 8x8 bánh hơi, có chiều cao gần gấp đôi chiều cao trung bình của binh lính.

Xe có thể chở được 13 lính hải quân đánh bộ, cùng với 3 lính bổ sung nữa, và vẫn có thể di chuyển ngay cả khi một số bánh của xe bị phá hủy.