Hải quân Brazil đánh chìm ‘tàu sân bay ma’ nặng 32.000 tấn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hải quân Brazil ngày 1-2 tuyên bố, sẽ đánh chìm “tàu sân bay ma” đã lênh đênh trên Đại Tây Dương trong 3 tháng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tiếp nhận chiến hạm này.
Tàu sân bay Sao Paulo

Tàu sân bay Sao Paulo

Tàu sân bay Sao Paulo nặng 32.000 tấn hiện đã 60 năm tuổi và không còn hoạt động. Con tàu này được kéo đến châu Âu nhưng không thể vượt qua Eo biển Gibraltar và buộc phải trở về qua Đại Tây Dương sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nhận định chiến hạm này gây tác hại tới môi trường.

Trong một thông báo, Hải quân Brazil cho biết, tàu sân bay Sao Paulo đang ở trên vùng biển của nước này và có nguy cơ bị chìm, do vậy không được phép cập cảng Brazil.

Mặc dù Bộ trưởng Môi trường Marina Silva yêu cầu không đánh chìm tàu sân bay, nhưng Hải quân Brazil cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đánh đắm con tàu ở vùng nước sâu thuộc Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Theo Hải quân Brazil, địa điểm này cách xa khu vực bảo vệ môi trường và không có cáp thông tin liên lạc dưới biển.

Hải quân Brazil dự kiến đánh chìm tàu sân bay này vào ngày 1-2, nhưng các công tố viên đã tìm cách ngăn chặn vụ việc thực hiện trên vùng biển Brazil do lo ngại rủi ro môi trường, trong đó có yếu tố nhiều tấn amiăng bên trong con tàu.

Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, thẩm phán liên bang đã bác bỏ đề nghị của các công tố viên về việc đưa ra lệnh cấm của tòa với lập luận rằng Hải quân Brazil đã cân nhắc yếu tố môi trường.

Tàu sân bay Sao Paulo thuộc lớp Clemenceau từng phục vụ trong Hải quân Pháp từ năm 1963 đến năm 2000 với tên gọi Foch, có khả năng chở 40 máy bay trên khoang.