Hai người chết, 4.000 người phải sơ tán tránh nước lũ ở Trung bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mưa lũ trong những ngày qua ở Trung bộ đã làm 2 người chết (1 cháu bé sinh năm 2010 ở Hà Tĩnh và 1 người tại Thừa Thiên- Huế).

Báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, đến cuối ngày 14/10, các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, trong đó Đà Nẵng từ 200-400mm, Quảng Nam từ 150-300mm, Thừa Thiên-Huế từ 100-200mm.

Đặc biệt, một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn trong ngày hôm qua như TP Đà Nẵng tại Hố Cau 438mm; Hóc Khế 432mm; Trước Đông 410mm; tỉnh Quảng Nam tại Đại Hiệp 380mm; Điện Hồng 279mm.

Mưa lũ trong những ngày qua ở Trung bộ đã làm 2 người chết (1 cháu bé sinh năm 2010 ở Hà Tĩnh và 1 người tại Thừa Thiên- Huế).

Nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng bị ngập, chia cắt

Nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng bị ngập, chia cắt

Ngoài ra, có 1.564 nhà bị ngập (Đà Nẵng 1.432, Huế 115, Quảng Trị 17); nhiều khu vực trũng thấp tại TP Đà Nẵng bị ngập lụt từ 0,3-0,5m, một số nơi ngập sâu từ 1-1,5m như phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, tuyến đường Thăng Long – Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, đập tràn Mỹ Lộc, huyện Hoà Vang.

Các tỉnh Trung bộ gồm Thừa Thiên- Huế và Đà Nẵng phải sơ tán xấp xỉ 4.000 người dân. Đến ngày 14/10, học sinh trên địa bàn toàn TP Đà Nẵng vẫn nghỉ học, còn ở Thừa Thiên- Huế một số địa phương vùng thấp trũng Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, tính đến 18 giờ ngày 14 /10, vẫn còn 5/11 xã của huyện Hòa Vang bị ngập. Cụ thể, có 30/113 thôn bị ngập (Hòa Khương: 5 thôn; Hòa Nhơn: 13 thôn; Hòa Phong: 7 thôn; Hòa Sơn: 4; Hòa Bắc: 1 thôn). Tổng số nhà bị ngập là 615 nhà.

Trong đó, đặc biệt có các điểm ngập sâu tại xã Hòa Nhơn. Tại xã Hoà Phong, nước sông Túy Loan cũng đã dâng cao và tràn lên đường, gây chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã.

Lực lượng chức năng huyện Hòa Vang đã phối hợp triển khai sơ tán, di dời 89 hộ dân, 186 nhân khẩu đến điểm tránh lụt, lũ quét, sạt lở đất.