Hai mẹ con trong đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai mẹ con liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy là Nguyễn Thị Hường (SN 1982) và con trai Đinh Toàn Thắng (SN 2001) cùng trú tại thôn Cặp Tiên, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ cùng đồng bọn.
Các đối tượng liên quan bị cơ quan Công an bắt giữ

Các đối tượng liên quan bị cơ quan Công an bắt giữ

Trong đường dây này, đối tượng Bùi Văn Tiến (SN 1982), trú tại xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn cầm đầu hoạt động vận chuyển trái phép ma túy đã bị cơ quan Công an xác lập chuyên án bắt giữ.

Theo đó, ngày 4-3, lực lượng công an xác định Tiến đón taxi BKS 14A - 415.58 di chuyển theo hướng Quảng Ninh đi Hải Phòng - Nam Định.

Khi đến điểm thu phí cầu Bạch Đằng, Tiến bị tổ công tác phục kích bắt giữ, thu tang vật gồm: 178 viên nén, trọng lượng 93,284 gam và 49,632 gam chất tinh thể màu trắng.

Bước đầu, Tiến khai nhận đã mua số ma túy trên từ một đối tượng tên Thành (trú tại TP Nam Định) với giá 52 triệu đồng, mang đi tiêu thụ.

Ngoài ra, Tiến khai nhận ngày 26-2, đã mua của Tạ Thị Hồng Hà (SN 1987), trú tại phố Chiến Thắng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng 50 viên thuốc lắc và 30 gam ketamin với giá 37 triệu đồng, sau đó mang đi thụ. Trong số này có Nguyễn Việt Anh (SN 1995), trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt Nguyễn Việt Anh.

Làm việc với cơ quan Công an, Thành khai nhận đã tham gia mua bán ma túy với 2 mẹ con Nguyễn Thị Hường và Đinh Toàn Thắng.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã tổ chức bắt và khám xét khẩn cấp đối với 2 mẹ con Hường, Thắng, cùng đối tượng liên quan đến hai người này là Hoàng Thị Hà Trang (SN 2000), trú tại thôn 11, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, phát hiện và thu giữ 170 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ma túy nước vui.