Hai máy bay Phần Lan đâm nhau trên không

ANTĐ - Ngày 13-11, hai chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Phần Lan đã đâm vào nhau trên bầu trời một thị trấn ở miền tây nước này trong khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện.

Theo Hãng thông tấn Helsinki, hai chiếc máy bay đâm nhau này là máy bay chiến đấu-huấn luyện Hawk thuộc Liên đội Không quân Huấn luyện của Không quân Phần Lan ở thị trấn Kauhava.

Không quân Phần Lan cho biết trong một tuyên bố rằng, vụ tai nạn xảy ra tại một khu dân cư thưa thớt lúc 12h13 cùng ngày và cả 2 phi công đều nhảy dù khỏi máy bay.

Lực lượng cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn và đã đưa một phi công bị thương đến bệnh viện, trong khi tiếp tục tìm kiếm phi công đang mất tích.

Phi đội máy bay huấn luyện chiến đấu Hawk của không quân Phần Lan

Hiện tại, Không quân Phần Lan đang được biên chế khoảng 50 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Hawk do Anh sản xuất từ tháng 12-1980. Toàn bộ số máy bay này được biên chế tại Liên đội Không quân huấn luyện tại Kauhava.

Hawk là máy bay huấn luyện chiến đấu 2 chỗ ngồi do hãng BAE System chế tạo, có chiều dài 12,43m, sải cánh 9,94m, cao 3,98m. Nó có trọng lượng không tải 4.480kg, trọng lượng cất cánh thông thường 7.480kg, trọng lượng cất cánh tối đa 9.100kg.

Hawk là máy bay có vận tốc cận âm 0,84 Mach (1.028km/h), phạm vi hành trình tối đa 2.520km, trần bay 13km. Nó được trang bị 1 khẩu pháo với trọng lượng vũ khí khoảng 3 tấn trên 5 điểm treo, gồm 4 quả tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder hoặc ASRAAM và 1.500 lb (680 kg) bom thông thường.