Hai kẻ nghiện cướp giật điện thoại của người phụ nữ đi đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 18/6, Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Trần Quang Thành và Nguyễn Đức Hồng để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn vào ngày 14/6/2021 vừa qua…
Đối tượng Hồng và Thành cùng tang vật

Đối tượng Hồng và Thành cùng tang vật

Ngày 14/6/2021, Công an huyện Sông Lô nhận được trình báo của chị Dương Thị H. (SN 1996, trú tại thôn Hoa Mỹ, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô) về việc khoảng 10h cùng ngày, khi chị H. điều khiển xe mô tô qua Tỉnh lộ 306B thì bị 2 đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu xanh (không rõ biển kiểm soát) đi từ phía sau lên, áp sát cướp của chị H. 1 chiếc điện thoại Samsung A51 (trị giá khoảng 10 triệu đồng).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn tổ chức rà soát, xác minh, thu thập thông tin khoanh vùng, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 14h30’ cùng ngày, các trinh sát tham gia phá án đã xác định được phương tiện các đối tượng sử dụng gây án là xe mô tô Honda Wave màu xanh đen, bạc, BKS: 88C1-235.83. Hai đối tượng trong diện nghi vấn cũng nhanh chóng được xác định là Trần Quang Thành (SN 1984, ở thôn Quyết Thắng) và Nguyễn Đức Hồng (SN 1977, ở thôn Hiệp Lực) cùng xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.

Tuy nhiên, vào thời điểm xác minh hai đối tượng trên không có mặt tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h ngày 15/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã triệu tập được 2 đối tượng lên làm việc.

Qua đấu tranh xác định, cả 2 đối tượng trên đều nghiện ma tuý và đang rủ nhau đi mua ma tuý về sử dụng. Trên đường đi, Trần Quang Thành (đối tượng điều khiển xe mô tô) phát hiện chị Dương Thị H. để điện thoại ở túi quần phía sau khi đang điều khiển xe mô tô đi cùng chiều, nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền mua ma tuý.

Sau khi hai đối tượng cướp được chiếc điện thoại của chị H., Thành điều khiển xe máy bỏ chạy về nhà Nguyễn Đức Hồng rồi một mình đi bán điện thoại cho một cửa hàng ở thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) được 2,2 triệu đồng.

Thành đã dùng số tiền trên mua 1 chiếc điện thoại cũ trị giá 700 nghìn đồng và lấy 500 nghìn đồng đi mua ma tuý để về nhà Hồng cả hai cùng sử dụng. Số tiền còn lại Thành sử dụng chi tiêu cá nhân hết.