Hai đối tượng có tiền án tiếp tục trộm cắp, tiêu thụ của gian

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hai đối tượng có tiền án vẫn "ngựa quen đường cũ" câu kết thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ xe máy là tài sản phạm tội mà có.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Giáp Văn Hưng (SN 1986, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Tiến Cương (SN 1987, trú tại xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan Công an bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Cơ quan Công an bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, cả 2 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự. Trong đó, Giáp Văn Hưng có tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, vừa ra tù tháng 3-2023, còn Nguyễn Tiến Cương có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, ngày 14-12, Công an huyện Cẩm Giàng nhận được trình báo của người dân về việc bị mất trộm 1 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh, xám, đen, dán decan màu trắng - tím, BKS 34B3-797.58 tại sân trước cửa nhà, chìa khoá xe vẫn cắm tại ổ khoá.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Hình sự Công an huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với Công an xã Tân Trường xác định đối tượng trộm cắp là Giáp Văn Hưng và tiến hành truy bắt, thu hồi được chiếc xe.

Tại cơ quan Công an, Hưng thừa nhận do thấy sân trước cửa nhà anh H (SN 1997, trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) dựng 1 chiếc xe mô tô loại xe Exciter không khoá, không có người trông giữ nên nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe mô tô để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10-12, Hưng điều khiển chiếc xe máy đến xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang rồi bán cho Nguyễn Tiến Cương. Cương biết rõ đây là tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý mua lại chiếc xe mô tô do Hưng trộm cắp được với số tiền 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu tán thì cả 2 đối tượng bị bắt cùng tang vật.