Hai bên đã đi đến thống nhất

ANTĐ - Ngày 13-8, Báo ANTĐ đã có công văn gửi UBND huyện Gia Lâm, kèm theo đơn của ông Phạm Nhân Toán, trú tại số 35 Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm đề nghị đính chính, chuyển tên trong sổ địa chính, đồng thời đề nghị UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số 17, bản đồ đo vẽ 1993 - 1994 do UBND xã Kiêu Kỵ cấp cho gia đình ông. 

Ngày 18-10, Báo ANTĐ đã nhận được công văn số 992 của UBND huyện Gia Lâm về việc giải quyết đơn của ông Phạm Nhân Toán. Trong công văn có nêu, ngày 15-10, Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND huyện Gia Lâm đã làm việc với ông Toán về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. Đồng thời, có Văn bản số 492/TN&MT trả lời về nội dung này. Sau khi trao đổi, ông Toán đã thống nhất với nội dung trong văn bản trên và xin rút đơn mà ông đã gửi Báo ANTĐ.