Hai án tử hình, một án chung thân cho nhóm người mua bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vinh, Phiên và Bảy đưa ma túy từ Nghệ An vào Đắk Nông tiêu thụ. Trên đường vận chuyển, chuyến hàng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 12/4, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An mở lại phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1973), trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An và Phan Văn Phiên (SN 1981), trú tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Trần Khắc Bảy (SN 1983), trú xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Vinh, Phiên và Bảy trong phiên xét xử

Vinh, Phiên và Bảy trong phiên xét xử

Theo cáo trạng, vào tháng 2/2020, Vinh trao đổi với Phiên về việc đưa ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Đắk Nông tiêu thụ với giá 200 triệu đồng cho mỗi bánh heroin hoặc 1 kg ma túy đá. Phiên đồng ý giao dịch với Vinh và báo cho Bảy đến lấy “hàng” để đưa vào.

Sau đó, Vinh giao cho Bảy 4 bánh heroin và 3 gói ma túy đá để vận chuyển vào Đắk Nông cho Phiên. Tuy nhiên, khi Bảy đưa số hàng trên đi đến huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Tổng số ma túy mà bảy vận chuyển là 4,4kg.

Vinh và Phiên bị bắt sau đó. Trong phiên xét xử Bảy thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, Phiên và Vinh không nhận tội. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên tử hình; bị cáo Trần Khắc Bảy tù chung thân.