Hà Tĩnh: Quốc lộ 8A bị sạt lở nghiêm trọng

ANTĐ -Bộ đội Biên phòng cửa khẩu phối hợp cùng lực lượng Hải quan, UBND huyện Hương Sơn và các đơn vị giao thông tập trung huy động phương tiện máy móc, nhân lực khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 8A.

Do ảnh hưởng của bão số 8, từ ngày 18 đến 20-9, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo xuất hiện mưa rất lớn kéo dài, khiến nhiều mét khối đất đá ở trên vách núi cao bị sạt lở đổ ập xuống tuyến quốc lộ 8A đi sang nước bạn Lào, Thái Lan và ngược lại gây ách tắc giao thông nghiêm trọng, nhiều phương tiện, hàng hóa đang bị tắc nghẽn tại cửa khẩu.

Đặc biệt, vào chiều 19-09, tại Km82+050 QL 8A, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khoảng 3km về phía nội địa, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, bị sạt trượt núi. Khoảng 2.000m3 đất đá, bùn lầy đổ ập xuống, chiếm hết lòng đường kéo dài hàng chục mét, một số đoạn taluy, kè chắn lề đường cũng bị sạt lở rất nguy hiểm… khiến tuyến đường này bị ách tắc hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng huy động lực lượng máy móc khẩn trương khắc phục sự cố

Sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng Công an huyện Hương Sơn đã triển khai gác chắn cảnh báo ngăn các chủ phương tiện, hành khách từ nội địa lên cửa khẩu để sang Lào, dừng lại ở phía dưới để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, công an, chính quyền huyện Hương Sơn và Công ty 475 đã huy động lực lượng có mặt kịp thời khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do mưa lớn và đá tiếp tục sạt lở xuống, nên việc khơi thông phải tạm dừng từ tối qua.

Sáng 20-9, các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực phối hợp để khắc phục sự cố. Đến thời điểm này tuyến đường đã cơ bản được khắc phục và bắt đầu đi vào hoạt động trở lại.

Trong khi đó, đến trưa ngày 20-9, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, kết hợp với việc Nhà máy Thủy điện Hương Sơn xả lũ, khiến mực nước trên sông Ngàn Phố dâng cao đột ngột, gây gậy ngập lũ cục bộ. Đặc biệt, nước lũ dâng đang khiến cầu tràn từ thị trấn Phố Châu đi xã Sơn Giang, chìm sâu trong nước, giao thông bị đình trệ.