“Giữ giá” bất động sản bằng tiện ích

“Giữ giá” bất động sản bằng tiện ích

ANTĐ - Dù trong thời điểm được coi là thừa cung nhưng thị trường bất động sản vẫn không hề “dễ mua” với nhiều người. Bởi lẽ, tìm được một khu đô thị mới đã sẵn sàng cả về cơ sở vật chất lẫn hạ tầng xã hội đầy đủ toàn diện với những tiện ích tối thiểu như trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm... không hề đơn giản. 
“Cõng” chi phí bôi trơn

“Cõng” chi phí bôi trơn

ANTĐ - Mặc dù không mấy lạc quan về thị trường bất động sản năm 2013, nhưng các chuyên gia vẫn có một cái nhìn sáng sủa khi dự báo năm nay nhà ở xã hội, nhà giá rẻ sẽ “lên ngôi”. Giá bất động sản được dự tính sẽ tiếp tục giảm thêm từ 15-20%. Các doanh nghiệp phải tự cứu mình bằng việc đưa ra các sản phẩm phù hợp với thị trường. Một vài năm trước, người dân khó tìm mua được một căn hộ giá khoảng 1 tỷ đồng. Hiện nay với số tiền ấy, vẫn có “quyền” lựa chọn khi có nhu cầu về nhà ở.
Nhà xã hội giá tiền tỷ

Nhà xã hội giá tiền tỷ

ANTĐ - Hôm qua, 24-1, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về thực trạng giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản (BĐS). Không chỉ nêu ra nguyên nhân khiến thị trường tụt dốc thảm hại, các ĐBQH cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe với “chiến dịch” ứng cứu BĐS.

“Méo mó” đô thị hóa

“Méo mó” đô thị hóa

ANTĐ - Đến nay, nước ta đã có hơn 760 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 31% và dự báo trong 10 năm tới sẽ đạt khoảng 45%. Hội nghị “Tương lai đô thị Việt Nam, hành động hôm nay” vừa diễn ra nhận định, tốc độ đô thị hóa cao đã dẫn đến mất cân đối về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật; tình trạng tắc nghẽn giao thông, ngập úng diễn ra phổ biến. Ô nhiễm môi trường chưa có lời giải đáp. Do thiếu vốn đầu tư, nên không gian cơ sở hạ tầng, dân cư chưa đồng bộ. Hà Nội, TP.HCM là hai đô thị điển hình của thực trạng này. (Xem tiếp trang 4)

Chia nhỏ căn hộ: Cần tính toán kỹ

Chia nhỏ căn hộ: Cần tính toán kỹ

ANTĐ - Để giải thoát lượng hàng tồn kho quá lớn, có ý kiến đề nghị cho phép doanh nghiệp chia nhỏ căn hộ diện tích lớn để dễ bán hơn. Tuy nhiên, giải pháp này lại vấp phải sự phản đối của các cơ quan quản lý địa phương bởi sẽ phá vỡ quy hoạch đã được duyệt.

Đổ xô mua nhà 10 triệu đồng/m2

Đổ xô mua nhà 10 triệu đồng/m2

ANTĐ - Khách hàng nườm nượp hỏi mua căn hộ 10 triệu đồng/m2 đã giúp chủ đầu tư tiêu thụ hết gần 1.000 căn hộ chỉ trong vòng 3 ngày mở bán. Hiện tượng có thể xem là rất lạ trong bối cảnh thị trường bất động sản đang rơi vào tình trạng đóng băng kéo dài hiện nay.

Di dời bộ, ngành: Đấu giá “đất vàng”

Di dời bộ, ngành: Đấu giá “đất vàng”

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, với các khu “đất vàng” có được sau khi di dời trụ sở các bộ, ngành, cơ quan chức năng sẽ xem xét việc chuyển đổi công năng rồi đem đấu giá công khai.

Nhiều sai phạm ảnh hưởng chất lượng công trình

Nhiều sai phạm ảnh hưởng chất lượng công trình

ANTĐ - Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) vừa làm rõ 6 tồn tại lớn trong phát triển đô thị. Đó là việc các dự án chủ yếu phát triển dựa trên quy hoạch chi tiết 1/500 mà thiếu các quy hoạch phân khu nên không kết nối được hạ tầng. 
Căn hộ 300 triệu đồng: Chia nhỏ để chống ế

Căn hộ 300 triệu đồng: Chia nhỏ để chống ế

ANTĐ - Giữa lúc thị trường trầm lắng, thông tin Viglacera tung ra căn hộ 300 triệu đồng ở Hà Nội đã làm nóng phân khúc nhà ở xã hội. Tuy nhiên, suy xét sâu hơn, căn hộ 300 triệu đồng hóa ra chỉ có diện tích 30m2. Như vậy, giá 1m2 nhà vẫn ở mức 10 triệu đồng, không có chút chuyển biến nào so với giai đoạn trước đây.

Ép quá sức chịu đựng

Ép quá sức chịu đựng

ANTĐ - Cuộc hội thảo “Hướng tiếp cận mới trong công tác lập quy hoạch và quản lý đô thị” vừa diễn ra tại Hà Nội, không biết là cuộc hội thảo lần thứ bao nhiêu về đô thị ở nước ta. Vậy mà hàng loạt bất cập vẫn đang ngổn ngang, bề bộn và rối rắm trong quá trình đô thị hóa. Nhiều đô thị phát triển thiếu quy hoạch, tự phát, không tuân thủ, thậm chí quy hoạch “phá” nhau. Không ít đô thị thiếu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tính kết nối rời rạc, lỏng lẻo.

“Dứt điểm” chuyện đất đai

“Dứt điểm” chuyện đất đai

ANTĐ - Vừa qua Hà Nội có chủ trương bán đất để lấy vốn xây dựng nông thôn mới. Đây có phải là cách làm sáng tạo? Bán đất có phải là huy động nội lực? Trước đây không lâu, người ta đua nhau bán đất làm hạ tầng, có huyện đưa ra thành chủ trương nhưng khi thực thi đã xảy ra nhiều tiêu cực. Đây là nguyên nhân chính gây ra khiếu kiện, gây mất ổn định nông thôn. Sau 3 năm mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới, thành công lớn nhất là tạo ra được tâm thế xã hội về nông thôn mới, nhưng cũng bộc lộ nhiều bất cập.
Thu hồi dự án “treo” để xây trường học

Thu hồi dự án “treo” để xây trường học

(ANTĐ) - Sẽ thu hồi một số khu đất để giải quyết tình trạng thiếu công trình hạ tầng xã hội trong các khu đô thị mới, khu nhà ở, khu tái định cư, UBND TP Hà Nội cho biết.
Ám ảnh chung cư cao cấp

Ám ảnh chung cư cao cấp

ANTĐ - Từng là “hàng nóng” của giới đầu cơ một thời, căn hộ chung cư cao cấp giờ đang trở thành gánh nặng của nhiều người. Giá cao, tiền tỷ đã đổ ra nhưng giờ bán lỗ cũng không ai mua, các nhà đầu tư dường như đã hết cách thoát ra khỏi “cục nợ” này.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về kết cấu hạ tầng

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về kết cấu hạ tầng

ANTĐ - Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
“Sa lầy” với đất dịch vụ: Cháo húp vòng quanh, nợ trả dần

“Sa lầy” với đất dịch vụ: Cháo húp vòng quanh, nợ trả dần

ANTĐ - Số liệu chính thức từ UBND TP Hà Nội cho biết, số hộ dân được giao đất dịch vụ tới nay chưa đạt được 1% tổng số diện tích đất phải trả. Nhiều dự án đã tới kỳ “đáo hạn” trả nợ đất dịch vụ nhưng còn chưa biết lấy đất ở đâu.