Hà Nội: Xe máy bốc cháy dữ dội giữa ngã tư

ANTĐ -Khoảng 8h15 sáng nay (25-5) tại ngã tư Cát Linh – Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, xảy ra vụ cháy xe máy của một người phụ nữ đang đi đường. Do ngọn lửa bùng phát nhanh nên sau dập được lửa thì chiếc xe này chỉ còn trơ bộ khung.

Chiếc xe máy Novo bốc cháy dữ dội

Vào khoảng thời gian trên, chị Đặng Thị Hường, sinh năm 1986, trú tại số nhà 2, Đẩu Long, Tân Bình, thành phố Ninh Bình, điều khiển xe máy nhãn hiệu Novo, mang BKS: 30M1- 2378, đang lưu thông từ phố Cát Linh rẽ ra phố Tôn Đức Thắng, khi đi đến giữa ngã tư thì chị Hường cảm thấy xe nóng rực, cùng lúc đó người dân đi đường hô “cháy xe rồi”, chị Hường hoảng sợ, dừng xe bỏ chạy.

Công an giao thông lập tức dùng bình chữa cháy mini dập lửa

Nhìn thấy chiếc xe máy bốc cháy giữa đường, ngay lập tức các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Cát Linh – Tôn Đức Thắng đã phối hợp cùng Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa, dùng hàng chục bình chữa cháy mini tiến hành dập lửa, đồng thời gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Lực lượng Cảnh sát PCCC cũng có mặt tại hiện trường để chữa cháy

Sau khi lửa được dập tắt xe chỉ còn lại bộ khung

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra cháy có gió to, ngọn lửa bốc lên nhanh nên công tác dập lửa gặp khó khăn hơn. Sau khoảng 15 phút ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế dập tắt, tuy nhiên lúc này chiếc xe máy bị cháy rụi chỉ còn lại bộ khung xe.

Hiện lực lượng Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.