Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Công an quận Hoàng Mai xung kích thực hiện Đề án 06

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Quận Đoàn triển khai thực hiện đột phá, quyết liệt các nội dung của Đề án 06.
Lễ ra quân tổ chức trang trọng, khí thế

Lễ ra quân tổ chức trang trọng, khí thế

Được sự đồng thuận của Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai, sáng 27-11, Đoàn Thanh niên quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an quận đã tổ chức ra quân triển khai thực hiện công trình thanh niên: “Tuổi trẻ quận Hoàng Mai xung kích trong thực hiện Đề án 06 - Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Khuôn viên khu chung cư 176 phố Định Công, phường Định Công, sáng chủ nhật 27-11 tấp nập và đầy phấn khởi. Đây là địa điểm được Quận Đoàn Hoàng Mai phối hợp cùng Công an quận chọn để phát động triển khai công trình thanh niên: “Tuổi trẻ quận Hoàng Mai xung kích trong thực hiện Đề án 06 - Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Cấp CCCD gắn chíp cho công dân

Cấp CCCD gắn chíp cho công dân

Lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai, Thành đoàn Hà Nội và đại diện Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai...dự lễ ra quân.

“Chuyển đổi số quốc gia, rồi Chính phủ điện tử, hơn ai hết, những người trẻ chúng tôi phải có nhận thức tốt và hành động thật tốt cho mục tiêu này; từ đó tạo sự lan tỏa cộng động. Hành động thiết thực hôm nay để tương lai không xa, chúng ta sẽ vận dụng, phát huy và làm chủ công nghệ”, Bí thư Quận Đoàn Hoàng Mai, chị Nguyễn Quỳnh Trang bày tỏ, và nêu rõ, Kế hoạch để tổ chức thực hiện công trình thanh niên: “Tuổi trẻ quận Hoàng Mai xung kích trong thực hiện Đề án 06 - Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” là phát huy tinh thần xung kích, huy động sự vào cuộc của Đoàn thanh niên các cấp bộ đoàn từ Quận đến cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu các tổ chức cơ sở đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Trung tá Nguyễn Quân, cán bộ đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Hoàng Mai cho biết, trước buổi ra quân, Quận Đoàn Hoàng Mai đã thống nhất với Công an quận về việc tổ chức các đội hình ra quân thực hiện Công trình thanh niên, như Đội hình tuyên truyền, Đội hình hỗ trợ nhập liệu thông tin hộ tịch, cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, Đội hình xung kích lưu động “Hỗ trợ người dân kích hoạt Tài khoản định danh điện tử”.

Không khí phấn khởi trong ngày ra quân

Không khí phấn khởi trong ngày ra quân

Mỗi Đội hình đều xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, và ở đây, hết sức quan trọng là sự thống nhất cao về trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở Quận Đoàn, ở Đoàn thanh niên 14 phường thuộc quận Hoàng Mai, Đoàn thanh niên khối công nhân viên chức, Đoàn thanh niên khối trường và Đoàn thanh niên Công an quận.

Thông tin thêm với Phóng viên An ninh Thủ đô, Thượng tá Lê Văn Thắng - Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, Quận vinh dự và xác định rõ trách nhiệm khi được lựa chọn làm điểm thực hiện Đề án 06/CP.

Ngay sau cuộc họp với lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp cùng đoàn công tác đến làm việc với Thường trực Quận ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 quận, Công an quận đã báo cáo Công an thành phố; tham mưu xây dựng, trong đó đề ra 5 yêu cầu, giải pháp cụ thể và phân công nhiệm vụ cụ thể vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ từ Quận đến phường, xác định thời gian hoàn thành tiến độ; huy động các ban ngành, đoàn thể và 394 Tổ công tác thực hiện Đề án 06 tại cộng đồng, khu dân cư, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân chưa làm CCCD gắn chíp chưa có số định danh điện tử để đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp CCCD, cấp số định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Quận Hoàng Mai có 12 khu đô thị, 245 tòa nhà chung cư. Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho công dân tại các khu chung cư, nhà cao tầng và các khu vực lân cận, Ban chỉ đạo đã lắp đặt máy tính tại các nhà hội họp, nơi sinh hoạt cộng đồng, sảnh lễ tân... để người dân có thể đến các địa điểm bố trí máy phục vụ dịch vụ công.

Trước đó, Công an quận đã tổ chức khảo sát và thống nhất với các Ban quản lý tòa nhà, UBND phường để bố trí lắp đặt máy tính có kết nối Internet nhằm phục vụ người dân thực hiện thuận lợi việc đăng ký dịch vụ Công trực tuyến.

“Những ngày, tháng cuối năm năm 2022 này, toàn lực lượng Công an quận sẽ tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện hiệu quả cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định Luật cư trú 2020”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận Hoàng Mai nhấn mạnh.