Hà Nội: Trao đổi cách nhận diện tiền chất ma túy cho hơn 500 nhà thuốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 7-10, CATP Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý cho các hộ kinh doanh, nhà thuốc trên địa bàn quận Thanh Xuân.
Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CATP Hà Nội tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về tố giác tội phạm, nhận diện các thuốc có thành phần chất cấm

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CATP Hà Nội tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về tố giác tội phạm, nhận diện các thuốc có thành phần chất cấm

Tham dự hội nghị có đại diện Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an; Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - CATP Hà Nội, UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh xuân và đại diện các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Theo đại diện CATP Hà Nội, tình hình tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý, đặc biệt là các loại ma tuý có thành phần gây nghiện, chất hướng thần có xu hướng tăng cao, tiềm ẩn nhiều phức tạp. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý CATP đã phát hiện nhiều vụ việc, đấu tranh bắt giữ các đối tượng về hành vi vi phạm liên quan đến ma tuý, trong đó thu giữ nhiều loại ma tuý mới như “nước vui”, “Crispy Fruit” có chứa chất Nimetazepam được quy định tại Nghị định của Chính phủ về chất ma tuý và tiền chất. Đây là chất thường có trong thuốc điều trị tâm thần, điều trị chứng rối loạn lo âu và chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ trong trường hợp đặc biệt. Trên thị trường chất này tồn tại dưới dạng tên thuốc Happy 5, Erimin hay Lavol.

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng 5- Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng 5- Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý

Thượng tá Dương Thị Thanh Huyền - Phó trưởng phòng 5- Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý với quy mô lớn; tổng quan công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại Việt Nam và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Cùng với đó, các chuyên gia y tế trao đổi về quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất; nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; điều trị bệnh nhân ung thư và vấn đề quản lý thuốc tại bệnh viện…

Chỉ huy Phòng CĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nộinhấn mạnh, việc CATP tổ chức hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các cá nhân hoạt động trong công ty, hộ kinh doanh, quầy thuốc, nhà thuốc tại địa bàn quận Thanh Xuân.

Qua đó để người dân nhận diện về tầm quan trọng của công tác quản lý thuốc chứa chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất để sử dụng vào mục đích chiết tách, sản xuất trái phép chất ma tuý; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện cung cấp thông tin tố giác các tội phạm và tệ nạn ma tuý.

Đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác đối với tội phạm về ma tuý, kịp thời cung cấp thông tin tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an phát hiện, điều tra, khám phá các vụ án về ma tuý liên quan việc làm dụng, sử dụng chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất vào mục đích bất hợp pháp.