Hà Nội tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh lớp 6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 16-4, những học sinh lớp 6 đầu tiên của Thủ đô được tiêm vaccine trong đợt tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Dự kiến những ngày tiếp theo, sẽ có thêm hàng nghìn học sinh Hà Nội được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Tại quận Hà Đông chiều 16-4, những học sinh lớp 6 đầu tiên của Hà Nội đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông cho biết, số học sinh được tiêm vaccine chiều 16-4 là hơn 300 em thuộc 2 trường THCS Lê Lợi và THCS Lê Quý Đôn. “Ngành Y tế và ngành Giáo dục đã phối hợp chuẩn bị chu đáo để công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi nhất. Tính đến thời điểm này, việc tiêm chủng đã diễn ra an toàn. Tôi cũng hy vọng đây là khởi điểm tốt để học sinh và các bậc phụ huynh yên tâm” - bà Phạm Thị Lệ Hằng chia sẻ.

Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Trần Thị Nhị Hà kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm tiêm trường THCS Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Trần Thị Nhị Hà kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm tiêm trường THCS Lê Quý Đôn (quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Tại quận Ba Đình, ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình thông tin, ngày 17-4, quận sẽ bắt đầu thực hiện tiêm vaccine tại 2 điểm là trường THCS Nguyễn Trãi và trường THCS Phan Chu Trinh. Trong đó, điểm trường THCS Nguyễn Trãi tiêm cho học sinh trường này và trường THCS Nguyễn Tri Phương, dự kiến có 329 em. Điểm trường THCS Phan Chu Trinh tiêm cho học sinh của trường và học sinh trường liên cấp Thực Nghiệm, dự kiến có 388 học sinh. Theo đó, tổng số học sinh Ba Đình sẽ tiêm trong ngày 17-4 là 717 em.

Học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này là các em học sinh lớp 6 (từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo ngày sinh nhật), không mắc Covid-19 hoặc mắc Covid-19 và đã khỏi trên 3 tháng.

Tại quận Nam Từ Liêm, công tác chuẩn bị tiêm vaccine cũng đang được tích cực triển khai. So với quận Ba Đình, quy mô triển khai tiêm vaccine cho học sinh ngày 17-4 lớn hơn, với 11 điểm tiêm cho học sinh ở 19 trường THCS trên địa bàn với 815 học sinh. Theo bà Lê Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, ngày 15-4, ngay khi có chỉ đạo của thành phố và UBND quận, các trường đã gửi thông báo và lấy ý kiến phụ huynh. Số học sinh sẽ tiêm trong đợt 1 của quận là 1.140 em trên tổng số 5.201 học sinh khối 6, đạt tỷ lệ 21,9%. Trong đó 815 em sẽ tiêm trong ngày 17-4; 325 em còn lại sẽ tiêm trong các ngày 18 và 20-4. “Các trường đang tích cực phối hợp với cán bộ y tế, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc triển khai tiêm chủng vào ngày 17-4” - bà Lê Thị Thanh Tâm cho hay.

Nhân viên y tế quận Hà Đông (Hà Nội) tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh lớp 6 tại điểm tiêm chủng trường THCS Lê Quý Đôn

Nhân viên y tế quận Hà Đông (Hà Nội) tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh lớp 6 tại điểm tiêm chủng trường THCS Lê Quý Đôn

Trong khi đó, tại huyện Thanh Trì, việc tiêm chủng dự kiến bắt đầu triển khai vào ngày 18-4. Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết, số vaccine được thành phố phân bổ cho Thanh Trì đợt này khoảng 2.600 liều, đủ tiêm cho một nửa số học sinh lớp 6 trên địa bàn. “Thanh Trì đã tập huấn tiêm chủng và các điểm tiêm sẽ được chuẩn bị chu đáo để tiêm vaccine cho học sinh vào sáng 18-4” - ông Phạm Văn Ngát nói.

Sáng 16-4, các trường đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế để tiến hành công tác chuẩn bị như lập danh sách học sinh, tính đúng độ tuổi các em được tiêm đợt 1 để gửi danh sách cho bác sĩ trưởng của từng điểm tiêm. Mỗi trường cử 3 giáo viên hoặc cán bộ mang máy tính xách tay có mặt tại điểm tiêm chủng để được bác sĩ trưởng điểm tiêm hướng dẫn công tác nhập liệu, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiêm chủng vào ngày 17-4. Các trường cũng cử cán bộ, giáo viên tham gia tại điểm tiêm để thực hiện hướng dẫn học sinh, quét mã QR code, đôn đốc phụ huynh đưa con đến tiêm đúng thời gian, tham gia theo dõi phản ứng sau tiêm cùng cán bộ y tế tại khu vực theo dõi sau tiêm... Nhà trường gửi phiếu đồng ý tiêm chủng cho phụ huynh đọc, điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên; gửi mẫu phiếu khám sàng lọc để phụ huynh in và điền đầy đủ thông tin cá nhân của học sinh, đặc biệt là mã số định danh trước khi tiêm.