Hà Nội thống nhất đặt tên “Cầu Nhật Tân”

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa thống nhất Tờ trình gửi HĐND TP về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2014. 

Trong đó, cây cầu dây văng dài nhất Việt Nam bắc qua Sông Hồng nối Phú Thượng (Tây Hồ) với Vĩnh Ngọc (Đông Anh) đã được thống nhất trình HĐND TP xem xét, đặt tên chính thức là “Cầu Nhật Tân”.

Trước đó, vào tháng 10-2014, Ban QLDA 85 (Bộ GTVT, đại diện chủ đầu tư) đã kiến nghị Bộ GTVT về tên gọi chính thức cho cây cầu này. Theo đề xuất, tên kép tiếng Việt chính thức trên các biển của công trình cầu là cầu Nhật Tân và cầu Hữu nghị Việt - Nhật; tên kép tiếng Anh trên các biển cầu là Nhat Tan Bridge và Vietnam - Japan Friendship Bridge. Cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư hơn 13.626 tỷ đồng, kết cấu theo dạng dây văng với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng.