Hà Nội thêm 1.646 ca Covid-19, đến lượt Hoàng Mai và Hà Đông nhiều nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối nay, 22-12, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 1.646 ca Covid-19 mới, trong đó Hoàng Mai và Hà Đông là 2 quận ghi nhận số mắc cao nhất trong ngày...
Nhiều xã, phường của Hà Nội có số mắc Covid-19 ở mức cao

Nhiều xã, phường của Hà Nội có số mắc Covid-19 ở mức cao

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 21-12 đến 18h ngày 22-12 trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.646 ca Covid-19, gồm 483 ca cộng đồng, 1074 ca tại khu cách ly và 89 ca tại khu phong tỏa.

Các bệnh nhân phân bố tại 29 quận, huyện, thị xã. Đáng chú ý, sau Đống Đa và Long Biên, hôm nay đến lượt Hoàng Mai và Hà Đông là 2 quận có số mắc mới cao nhất.

Cụ thể một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là: Hoàng Mai (230); Hà Đông (165); Long Biên (139); Ba Đình (134); Đông Anh (132); Bắc Từ Liêm (96); Hai Bà Trưng (93)...

Trong số 483 ca cộng đồng, số mắc phát hiện nhiều nhất tại Đống Đa (86); Ba Đình (50); Hà Đông (42)...

Một số xã, phường ghi nhận nhiều bệnh nhân vào hôm nay là: Đội Cấn, Cống Vị, Vĩnh Phúc, Kim Mã, Phúc Xá (Ba Đình); Xuân Đỉnh, Phú Diễn (Bắc Từ Liêm); Nghĩa Đô, Yên Hòa (Cầu Giấy); Khâm Thiên, Quang Trung, Trung Liệt (Đống Đa); Vạn Phúc, Yên Nghĩa, Kiến Hưng (Hà Đông); Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Định Công, Lĩnh Nam, Tân Mai (Hoàng Mai)...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 32.044 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 11.639 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 20.405 ca.