Hà Nội tăng 1.361 ca Covid-19, bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ lớp 6 từ chiều nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Với 1.361 ca Covid-19 mới ghi nhận trong ngày 16-4, toàn Hà Nội đã có trên 1,53 triệu ca mắc nhưng hiện chỉ còn khoảng 132.000 người đang phải theo dõi, điều trị.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà chứng kiến những trẻ lớp 6 đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà chứng kiến những trẻ lớp 6 đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19

Chiều nay, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 1.361 ca Covid-19 mới ghi nhận trong ngày, gồm 506 ca cộng đồng; 855 ca đã cách ly. Số mắc giảm nhẹ khoảng 60 ca so với hôm qua.

Bệnh nhân phân bố tại 239 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Long Biên (94); Hà Đông (93); Hoàng Mai (89); Gia Lâm (88); Đông Anh (83).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 1.532.943 ca.

Hiện toàn thành phố còn khoảng 132.400 ca Covid-19 đang điều trị, theo dõi, giảm 3.000 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 523 người điều trị tại các bệnh viện, gần 132.000 ca theo dõi, cách ly tại nhà.

Cũng trong chiều nay, 16-4, Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh lớp 6 ở quận Hà Đông và từ sáng mai sẽ triển khai đồng loạt trên toàn thành phố.