Hà Nội: Tạm dừng 2 tên miền vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội đã xử phạt doanh nghiệp vi phạm về thiết lập trang tin điện tử tổng hợp, quyết liệt chấn chỉnh tình trạng “báo hóa”.
Sở TT-TT giao ban công tác quản lý Nhà nước về thông tin điện tử quý IV-2022

Sở TT-TT giao ban công tác quản lý Nhà nước về thông tin điện tử quý IV-2022

Sở TT-TT Hà Nội cho biết, trong tháng 8, 9-2022, Sở TT-TT Hà Nội rà soát trang thông tin điện tử tổng hợp của 12 doanh nghiệp; Trong đó, 4 doanh nghiệp khi được mời lên làm việc đã trả lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Một doanh nghiệp tạm dừng hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp tên miền cafee.vn; xử phạt 1 doanh nghiệp có hành vi thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập trang là Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông & Truyền hình 389.

Bên cạnh đó, Sở TT-TT Hà Nội cũng đã phối hợp Trung tâm Internet Việt Nam tạm dừng 2 tên miền doisong247.vn, gocdoanhnhan.vn vì có dấu hiệu không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước khi được mời lên làm việc.

Tính đến ngày 31-10-2022, Sở TT-TT Hà Nội đã cấp 738 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho 503 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Riêng 10 tháng đầu năm 2022, Sở đã cấp mới 32 giấy phép. Qua rà soát, hiện có 566 giấy phép còn hoạt động, 172 trang không hoạt động do tên miền hết hạn hoặc không truy nhập được.

Theo bà Nguyễn Minh Phương- Trưởng Phòng Thông tin điện tử (Sở TT-TT) Hà Nội, dù cơ quan quản lý đã lưu ý, song nhiều trang tin điện tử tổng hợp vẫn chạy theo xu hướng thị trường, chỉ tập trung tổng hợp các thông tin tiêu cực để câu khách, khiến cho “bức tranh thông tin trên mạng” bị sai lệch, không phản ánh đúng tình hình kinh tế - xã hội của đất nước;

Một số trang có dấu hiệu tự sản xuất tin, bài, gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí, dẫn đến tình trạng “báo hóa”; vi phạm bản quyền báo chí (sử dụng nguồn tin không được sự đồng ý của cơ quan báo chí) trên các trang thông tin điện tử tổng hợp vẫn tồn tại;

Ngoài ra, một số trường hợp nguồn tin đã gỡ bài nhưng doanh nghiệp không chủ động rà soát, chỉ thực hiện gỡ bỏ khi có nhắc nhở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Trước những bất cập nêu trên, nhiều ý kiến cho rằng, nên thể hiện đường dẫn để truy cập tin, bài gốc (link) ngay dưới tin, bài mà trang trang tin điện tử tổng hợp đăng lại từ các báo; có chế tài xử lý mạnh hơn nữa đối với những trang thông tin điện tử hoạt động “chui”; chế độ cài đặt thời gian tự động đăng bài trên trang nguồn và trang tin của công ty; về hoạt động quảng cáo thông qua các mạng lưới quảng cáo (Ad Netword) xuyên biên giới;

Cho phép các trang thông tin điện tử tổng hợp được liên kết sản xuất nội dung với báo/tạp chí điện tử nhưng cần có các quy định về liên kết cụ thể để chống “báo hóa”…