Hà Nội T&T thua "khó hiểu" tại AFC Cup 2014

ANTĐ - Được ra sân với đội hình mạnh nhất trong khi đối phương vắng nhiều trụ cột nhưng Hà Nội T&T lại bất ngờ để thua đậm, bỏ lỡ cơ hội sớm đoạt vé đi tiếp vòng 2 AFC Cup.

19h45 tối 1-4 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có chuyến làm khách trên sân Shah Alam của CLB Selangor (Malaysia).

Đây là trận đầu tiên vòng loại AFC Cup 2014 mà Hà Nội T&T có thể ra sân với đội hình mạnh nhất. Trong khi đó, Selangor lại gặp bất lợi khi thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, thẻ phạt. Thế nhưng, đương kim Á quân giải VĐQG Malaysia đã tạo bất ngờ lớn trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Trong khoảng 10 phút đầu, Hà Nội T&T nhập cuộc tốt khi có nhiều đường tấn công dạt sang 2 biên và chơi có phần áp đảo. Nhưng ở những phút sau đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại bất ngờ chùng xuống, trước sự đeo bám quyết liệt của chủ nhà.

Thế trận mau chóng đảo chiều theo chiều hướng có lợi cho Selangor, sau khi đội này có bàn mở tỷ số phút 21 của Paulo Rangel.

Tiền đạo của Selagor chính là cầu thủ chơi nổi bật nhất trận đấu. Sau khi ghi bàn mở tỷ số, trong hiệp 1, Rangel còn có thêm 2 lần lập công ở các phút 32 và 43 giúp đội nhà dẫn 3-1. Xen kẽ là bàn rút ngắn 1-2 của Gonzalo cho Hà Nội T&T ở phút 34.

Hà Nội T&T (áo trắng) để thua đối thủ bị đánh giá yếu hơn

Sớm để thua cách biệt 2 bàn, Hà Nội T&T đẩy cao đội hình mong tìm kiếm điểm số ở hiệp thi đấu thứ 2. Thế nhưng sự thiếu sắc sảo trong các pha tổ chức tấn công khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không đạt được mục đích.

Điểm nhấn của hiệp 2 nằm ở những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội, đặc biệt bên phía chủ nhà, buộc trọng tài phải rút ra tới 4 thẻ vàng (3 dành cho Selagor).

Thua chung cuộc 1-3, Hà Nội T&T vẫn tạm xếp đầu bảng F với 9 điểm sau 4 lượt trận nhưng chưa thể giành vé đi tiếp. Để góp mặt vòng 2 AFC Cup, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng buộc phải có điểm ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng.

Đội hình ra sân:

CLB Selangor: Farizal, Bunyamin, Rizal, Pantelidis, Azmi, Fitri, Gurusamy, Venood, Andik, Afiq, Rangel.

CLB Hà Nội T&T: Văn Công, Hồng Tiến, Duy Khánh, Quốc Long, Văn Biển, Văn Hiếu, Ngọc Duy, Thành Lương, Sỹ Cường, Văn Quyết, Gonzalo.

V.Ninh Bình muốn đoạt vé sớm

17h chiều 2-4 trên sân Ninh Bình, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ có trận lượt về vòng bảng gặp CLB Kelantan (Malaysia) - đội bóng từng thua V.Ninh Bình 2-3 ngay trên sân nhà hồi tháng trước. Mục tiêu của đội chủ nhà là giành trọn 3 điểm để sớm giành tấm vé đi tiếp bảng G (V.Ninh Bình hiện có 9 điểm sau 3 trận và nếu có thêm 3 điểm sẽ chắc chắn giành quyền vào vòng 2). Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ càng có cơ sở hơn khi CLB Kelantan chỉ có thể đem sang Việt Nam 15 cầu thủ (2 thủ môn, 13 cầu thủ) do chấn thương và thẻ phạt trong khi V.Ninh Bình chỉ vắng tiền đạo Tambwe Patiyo do thẻ phạt.

Phát biểu trước trận, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Chúng tôi quyết giành 3 điểm trước Kelantan để sớm có vé đi tiếp, đồng thời có thể tính toán cho các trụ cột nghỉ ngơi trong những trận còn lại của bảng để họ không bị quá tải và có thể thi đấu tốt ở V-League”.