Hà Nội: Sớm hóa giải nguy cơ nông dân phải nhổ bỏ củ cải trắng đồng

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu phải hỗ trợ người nông dân kiến thức thị trường, xây dựng thương hiệu và xây dựng chợ đầu mối rau, hoa ở Mê Linh, không để tiềm ẩn nguy cơ không tiêu thụ được nông sản như vụ người dân phải nhổ bỏ củ cải như vừa qua…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mê Linh

Ngày 21-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc làm việc với huyện Mê Linh.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP nêu rõ, Mê Linh còn khó khăn trong 6 lĩnh vực nóng: đất dịch vụ; công tác giải phóng mặt bằng với 47 dự án; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; xây dựng nông thôn mới còn nợ các chỉ tiêu về trường học, môi trường; xây dựng hạ tầng và đàu ra tiêu thụ đối với sản phẩm nông nghiệp…

Liên quan đến vấn đề “giải cứu" củ cải đang được dư luận quan tâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, vừa qua, nông dân thu hoạch khoảng 2.000 tấn củ cải trên diện tích 20 hecta. Trong đó, 5% củ cải được tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, 95% phụ thuộc vào thương lái nên không chủ động được đầu ra dãn đến tình trạng cung vượt cầu.

Sau Tết, giá củ cải sụt giảm nghiêm trọng khiến hàng trăm hộ dân ở thôn Đông Cao, xã Tráng Việt phải nhổ bỏ… gây thiệt hại lớn.

Sau khi có sự vào cuộc của các sở ngành, hệ thống siêu thị, hiện nay, mỗi ngày tiêu thụ được trên 10 tấn củ cải. Để không để tái diễn tình trạng này, bà Lan cho rằng, phải có kế hoạch nghiên cứu đảm bảo cung không vượt cầu; mở rộng đường vào các vùng sản xuất nông nghiệp để đảm bảo vận chuyển khi thu hoạch; có giải pháp xúc tiến thương mại không chỉ cho củ cải mà còn cho sản phẩm chủ lực khác của Mê Linh là hoa...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm phòng chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viên đa khoa Mê Linh

Về việc này, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, người nông dân cần có kiến thức thị trường và quan trọng hơn là cần sự tư vấn, hỗ trợ của các sở ngành, thành phố.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Công Thương, Sở NN&PT nông thôn mời các hệ thống bán lẻ, các doanh nghiệp họp bàn kết nối các sản phẩm nông nghiệp cho thành phố; đa dạng sản phẩm; xây dựng kế hoạch đào tạo cho người nông dân kiến thức thị trường, xây dựng thương hiệu và đưa thành chương trình hỗ trợ nông dân, các hộ kinh doanh cá thể. Chủ tịch UBND TP cũng gợi ý xây dựng mô hình du lịch gắn với các vùng trồng rau, hoa.

Sở TN-MT và Sở QH-KT khảo sát nhanh chóng để thành phố khẩn trương xây dựng chợ đầu mối rau, hoa tại Mê Linh. Sở Công Thương phải hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu, xuất xứ nguồn gốc ngay từ bây giờ. Chủ tịch UBND TP nêu vấn đề: “Hoa trồng từ Sơn La còn chuyển về sân bay Nội Bài để xuất khẩu mà chúng ta ở ngay đây lại chưa làm được?”.

Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý việc thông tin về các vụ việc phải chính xác, kịp thời. Như vụ việc củ cải ở Tráng Việt tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng nhưng thông tin chưa kịp thời, tạo ảnh hương tiêu cực…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng giao huyện và các đơn vị liên quan tập trung xây dựng hạ tầng, ưu tiên cung cấp nước sạch cho người dân; khẩn trương giao đất dịch vụ; hoàn thành sửa chữa các trường học; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; duy tu hệ thống chiếu sáng các đường phục vụ nhân dân di lại buôn bán rau quả ban đêm…