Hà Nội: Số người nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng cao

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, số người nhận trợ cấp các chế độ BHXH một lần trong tháng 1 và tháng 2/2018 tăng cao, với 4.053 người, tăng 810 người so với cùng kỳ năm 2017.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội cho biết, cơ quan này đã chi hơn 568 tỷ đồng để thanh toán chế độ BHXH cho hơn 80,5 nghìn lượt người, chủ yếu là chi 446 tỷ đồng cho 74,2 nghìn lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Số người được giải quyết chế độ BHXH hàng tháng trong tháng 1, 2-2018 là 2.284 người, tăng 161 người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, số người hưởng lương hưu là 1.825 người, tăng 5,3%; số người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là 358 người, tăng 8,1%; số người hưởng trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp hàng tháng là 21 người và số người hưởng TC613 hàng tháng là 80 người, tăng 35,5%.

Cũng trong tháng 1, 2-2018, số người nhận trợ cấp các chế độ BHXH một lần tăng cao với 4.053 người, tăng 810 người so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 2.784 người hưởng BHXH một lần, tăng 37,6%; 1.245 người hưởng tuất một lần, tăng 4,01% và có 24 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp một lần, tăng 4,34%. Số tiền chi trả các chế độ BHXH một lần cũng tương đối lớn, với mức chi hơn 113 tỷ đồng, tăng 35,4% so với tháng 1, 2-2017, chiếm 20% tổng số tiền chi trả các chế độ.

Trong 2 tháng đầu năm, BHXH thành phố cũng đã chi trả hơn 121,5 tỷ đồng cho 33.912 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp, chiếm 21,4% tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH.