Hà Nội sẽ sớm có đề xuất mở lớp bán trú cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc Hà Nội tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày 8-2 sẽ kèm theo nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết. Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương đã trao đổi với An ninh Thủ đô Cuối tuần về những bước tiếp theo trong việc ổn định nền nếp dạy học cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

- Phóng viên: Hà Nội đã chính thức cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trên toàn thành phố đến trường trở lại. Ông đánh giá về buổi đầu các em tới lớp như thế nào?

- Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương: Trong ngày đầu tiên học sinh trở lại học trực tiếp, 4 đoàn kiểm tra của Ban Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội và nhiều đoàn của các Phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã đã đi kiểm tra công tác tổ chức đón các em ở các nhà trường. Là người trực tiếp kiểm tra nhiều khâu đón học sinh trên địa bàn thành phố, tôi nhận thấy học sinh, thầy cô đều rất vui và phấn khởi. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, ngành GD-ĐT Hà Nội và các nhà trường, công tác tổ chức đón học sinh trở lại học trực tiếp được thực hiện chu đáo, an toàn.

Các nhà trường cần duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh để bảo đảm tổ chức dạy học hiệu quả; sắp xếp chương trình, kế hoạch dạy học theo nội dung điều chỉnh, tinh giản và bảo đảm thích ứng; quan tâm củng cố, bổ sung các nội dung kiến thức các em đã học trực tuyến, đồng thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng… Với kết quả và tinh thần này, ngành GD-ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục có kế hoạch toàn diện để tổ chức cho học sinh các khối còn lại đi học. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất lãnh đạo thành phố tạo điều kiện để học sinh học bán trú nếu đủ điều kiện an toàn.

- Từ 10-2, Hà Nội đã tổ chức cho học sinh lớp 1 đến lớp 6 khu vực ngoại thành đi học, vậy lộ trình tiếp theo sẽ như thế nào, thưa ông?

- Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức đến trường đợt 1 với đối tượng từ lớp 1 đến lớp 6 bởi từ ngày 10-2 Hà Nội mới chỉ cho học sinh ở vùng 1 và 2 thuộc 18 huyện ngoại thành đến trường. Lý do là qua khảo sát cho thấy, học sinh cấp học này ở 12 quận nội thành thường cư trú ở nhiều địa bàn khác nhau, còn tại 18 huyện, thị xã thì chủ yếu học sinh ở địa bàn nào sẽ học ở trường thuộc địa bàn đó. Như vậy, việc tổ chức cho học sinh Tiểu học, lớp 6 ngoại thành đi học trước sẽ đảm bảo an toàn. Sau khi cho đối tượng học sinh Tiểu học, lớp 6 tại 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp, Sở GD-ĐT sẽ có đánh giá sơ bộ kết quả, nếu đảm bảo an toàn thì sẽ đề xuất thành phố cho đối tượng học sinh này ở các quận nội thành được đến trường từ ngày 21-2.

- Học sinh cấp Tiểu học cũng là đối tượng chưa được tiêm phòng vaccine. Việc một số phụ huynh còn băn khoăn chưa quyết định cho con đi học trở lại có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh hay không?

- Tôi chia sẻ với tâm trạng lo lắng của các phụ huynh và khẳng định, quyết định tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh là hoàn toàn tự nguyện. Ngành GD-ĐT Hà Nội luôn mong muốn các em được sớm trở lại trường học an toàn. Công tác chuẩn bị đã và đang nỗ lực được triển khai nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học an toàn khi được phép. Trong trường hợp bất khả kháng, học sinh không thể đến trường học, các nhà trường cũng đã có đầy đủ phương tiện, thiết bị dạy học để tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, bảo đảm để học sinh không bị gián đoạn chương trình học tập.

- Hiện nhiều gia đình mong muốn cho con đến trường, nhưng nếu không được học bán trú thì phụ huynh sẽ gặp không ít khó khăn. Sở GD-ĐT có dự kiến gì về vấn đề này, thưa ông?

- Việc các học sinh không ăn bán trú ở trường cũng là vấn đề mà Sở GD-ĐT quan tâm vì đây cũng là vấn đề mà nhiều phụ huynh đang đặt câu hỏi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có đề xuất lên UBND TP Hà Nội để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh từ lớp 1-6 học bán trú trở lại, đặc biệt là trong điều kiện các trường đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng mong muốn thời gian này phụ huynh đồng hành cùng nhà trường, nghiêm túc thực hiện 5K, cùng giám sát và tuân thủ nguyên tắc “một cung đường, hai điểm đến” để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại.

- Với học sinh lớp 9 và lớp 12 sắp đối diện với kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành GD-ĐT Hà Nội đã có kế hoạch như thế nào để ôn tập và bù đắp kiến thức cho các em?

- Đây cũng là vấn đề ngành GD-ĐT Hà Nội rất quan tâm bởi suốt thời gian qua, các em không được đến trường mà phải học trực tuyến nên một số kiến thức ít nhiều bị thiếu hụt và có lỗ hổng. Sở GD-ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường lập kế hoạch giảng dạy, trong đó tập trung vào các nội dung cốt lõi, giảm chương trình không cần thiết để giúp các em có kiến thức tốt để tự tin trong các kỳ thi sắp tới.

- Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!