Hà Nội sẽ bàn chủ trương về cơ chế, chính sách đặc thù để cải tạo chung cư cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự kiến trong tháng 4 tới đây, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ cho ý kiến thông qua Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ và cho chủ trương về cải tạo chung cư cũ.
Tháng 4-2021, Thành ủy Hà Nội sẽ cho ý kiến về chủ trương đối với cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ

Tháng 4-2021, Thành ủy Hà Nội sẽ cho ý kiến về chủ trương đối với cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 13-CTr/TU về “công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Ban Thường vụ Thành ủy”.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII sẽ tổ chức 4 hội nghị thường kỳ xem xét hàng loạt vấn đề quan trọng, trong đó có nhiều nội dung mới, cấp thiết.

Cụ thể, trong tháng 4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức hội nghị lần thứ tư để cho ý kiến, thông qua Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp của thành phố gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương đáp ứng yêu cầu, phát triển Thủ đô giai đoạn mới.

Tại kỳ họp này, Thành ủy cũng cho ý kiến về chủ trương đối với cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Tiếp đó, dự kiến vào tháng 7-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ năm, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố...