Hà Nội sắp rét trở lại

ANTD.VN -Sau những ngày nắng, do không khí lạnh suy yếu, từ đêm mai 13-12, các tỉnh Bắc bộ trong đó có Hà Nội sẽ rét trở lại do không khí lạnh tác động. 

Vài ngày qua, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc bộ đã lên tới 24-25 độ C về  ban ngày, trời có nắng nên người dân cảm thấy nóng. Trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng.

Tuy nhiên, từ đêm mai 13/12 một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc. 

Theo đó, từ đêm 14/12, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.  Hà Nội từ đêm 14/12 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. 

Hà Nội chuẩn bị rét trở lại

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14-17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới đang hoạt đồng ở gần bờ biển các tỉnh Nam Trung bộ, Nam bộ. Vào 10 giờ ngày 12/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre khoảng 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 8-9. 

Đến 22 giờ ngày 12/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. 

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 10 giờ ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh Bình Thuận-Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9.