Hà Nội rà soát, củng cố đê điều ứng phó thiên tai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức kiểm tra thực tế tại 5 trọng điểm đê điều có nguy cơ cao mất an toàn trên địa bàn.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa kiểm tra cống Liên Mạc, trọng điểm xung yếu đê điều cấp thành phố tại phường Thượng Cát và Đông Ngạc

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa kiểm tra cống Liên Mạc, trọng điểm xung yếu đê điều cấp thành phố tại phường Thượng Cát và Đông Ngạc

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa dẫn đầu đoàn công tác vừa kiểm tra hiện trạng và công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai tại 5 trọng điểm xung yếu đê điều trên địa bàn thành phố, gồm: kè, cống Xuân Canh, Long Tửu (xã Đông Anh); cống Liên Mạc (phường Thượng Cát và Đông Ngạc); cống Cẩm Đình (xã Phúc Lộc); đoạn đê, cống Tân Hưng - Cẩm Hà (xã Đa Phúc) và cụm công trình cống Yên Sở (phường Yên Sở).

Tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Duy Du, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho biết, đây là những công trình đã từng xảy ra sự cố sạt lở, lún sụt, nứt đê, mạch đùn, mạch sủi hoặc có nền địa chất yếu, ảnh hưởng bởi dòng chảy áp sát bở nên nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn là rất cao.

Lãnh đạo các địa phương liên quan, như các xã, phường: Đa Phúc, Phúc Lộc, Đông Anh, Thượng Cát, Đông Ngạc, Yên Sở cùng các đơn vị quản lý công trình cho biết, đã và đang xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, bố trí nhân lực, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các kho vật tư, điếm canh đê đều được rà soát, kiểm đếm kỹ, trong đó chú trọng phương án bảo vệ từng vị trí trọng điểm, xung yếu, có kịch bản xử lý sự cố theo từng tình huống cụ thể.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra cũng cho thấy một số bất cập phát sinh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đơn cử, tại cống Liên Mạc, công trình trọng điểm, xung yếu cấp thành phố nằm trên đê hữu Hồng, trước đây có trách nhiệm lớn của quận Bắc Từ Liêm, nay chuyển về phường Thượng Cát và Đông Ngạc. Tuy nhiên, kho vật tư hiện đặt trên địa bàn phường Thượng Cát, gây khó khăn trong phối hợp triển khai khi có tình huống xảy ra.

Tại cụm công trình tiêu úng Yên Sở, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội Phạm Ngọc Toàn cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khắc phục sự cố công trình xảy ra từ mùa mưa lũ năm 2024, tu sửa động cơ, sẵn sàng vận hành trạm để tiêu thoát nước cho khu vực nội thành và hỗ trợ cho ngoại thành khi có mưa lớn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương và đơn vị trong thực hiện chỉ đạo của thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường ven đê cần tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phối hợp hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai.

Trên cơ sở phương án bảo vệ trọng điểm, xung yếu đê điều đã được phê duyệt, các đơn vị, địa phương cần triển khai cụ thể tại thực địa theo phương châm “bốn tại chỗ”, trong đó đặc biệt lưu ý phân công rõ người, rõ việc, xác định cụ thể vị trí, số lượng và chất lượng các nguồn lực được huy động.

Phương án ứng phó cần được cập nhật thường xuyên, sát với diễn biến thực tế, tránh tình trạng lúng túng khi có tình huống bất thường xảy ra.