Hà Nội: Nới gông sắt cho 600 cây xanh trên các tuyến phố Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN- Dự kiến trong ngày hôm nay, 2/11, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội sẽ hoàn tất việc nới 600 bộ cọc chống đỡ cây để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển bình thường.

Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh về tình trạng, trên nhiều tuyến phố xuất hiện tình trạng các bộ cọc chống đỡ bằng vành đai sắt để bảo vệ cây khi mới trồng không được nới kịp thời đã tạo thành một chiếc gông, “siết cổ” cây xanh, gây khó khăn trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây.

Cụ thể như trên các tuyến phố Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công, trên tuyến đường QL5 khu vực cầu Thanh Trì…

Cây mới trồng được bảo vệ bằng cọc và gông sắt chống đỡ

Cây mới trồng được bảo vệ bằng cọc và gông sắt chống đỡ

Thông tin về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, từ năm 2016, thực hiện chương trình trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội, đơn vị có sử dụng một số gông sắt để chống đỡ cây khi mới trồng, đảm bảo cho cây sinh trưởng ban đầu, không bị mưa gió quật gãy đổ.

Từ năm 2016, Hà Nội bắt đầu sử dụng bộ cọc và vành đai sắt bảo vệ cây mới trồng

Từ năm 2016, Hà Nội bắt đầu sử dụng bộ cọc và vành đai sắt bảo vệ cây mới trồng

Theo đó, có khoảng 8.000 bộ cọc, gông sắt được lắp đặt để bảo vệ cây, đơn vị cũng thường xuyên nới gông sắt để đảm bảo cho cây sinh trưởng.

Tuy nhiên, thời gian qua, còn khoảng 600 gông sắt chưa được nới kịp thời như phản ánh của nhân dân. Ngay khi nhận được thông tin, Công ty Cây xanh đã chỉ đạo các bộ phận kịp thời tổ chức nới gông, dự kiến trong ngày hôm nay 2/11 sẽ hoàn tất việc nới 600 chiếc gông còn lại.

Dù vậy, nhiều nơi gông sắt không được kịp thời tháo dỡ gây khó khăn cho quá trình sinh trưởng của cây xanh

Dù vậy, nhiều nơi gông sắt không được kịp thời tháo dỡ gây khó khăn cho quá trình sinh trưởng của cây xanh

Còn trên một số tuyến phố như Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công… như phản ánh, đơn vị thực hiện dự án chưa bàn giao, Công ty Cây xanh chưa được nhận quản lý, duy tu nên không thể tổ chức nới gông.

Nhân viên Công ty Cây xanh Hà Nội thực hiện nới gông sắt cho các cây xanh đã sinh trưởng tốt

Nhân viên Công ty Cây xanh Hà Nội thực hiện nới gông sắt cho các cây xanh đã sinh trưởng tốt

Còn đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội triển khai từ năm 2016 và đã hoàn thành vào năm 2019. Hiện nay, cả nước đang thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, riêng TP Hà Nội xây dựng kế hoạch 2021-2025 trồng mới 500.000 cây xanh đô thị.

Trong đó, năm 2021 đã trồng được khoảng 40.000 cây xanh; đến hết tháng 10/2022 đã trồng được khoảng 43.000 cây.

Có khoảng 600 cây xanh được nới gông trong các ngày qua

Có khoảng 600 cây xanh được nới gông trong các ngày qua

Cọc và gông sắt giúp bảo vệ cây mới trồng tốt hơn so với cọc gỗ trước đây

Cọc và gông sắt giúp bảo vệ cây mới trồng tốt hơn so với cọc gỗ trước đây

Dù vậy, một số cây không được tháo dỡ, nới gông kịp thời hoặc còn sót do trồng bổ sung cây gãy đổ, cây chết

Dù vậy, một số cây không được tháo dỡ, nới gông kịp thời hoặc còn sót do trồng bổ sung cây gãy đổ, cây chết

Từ năm 2016 đến nay, đã có khoảng 80.000 bộ cọc và gông sắt được sử dụng để chống đỡ cây mới trồng

Từ năm 2016 đến nay, đã có khoảng 80.000 bộ cọc và gông sắt được sử dụng để chống đỡ cây mới trồng