Hà Nội: Nhiều quận, huyện cùng phát động Tết trồng cây

ANTĐ - Sáng 7-2, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ 2014 tại trường THCS Tô Hoàng. Ông Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo quận ủy- UBND quận Hai Bà Trưng đã tham gia Tết trồng cây.

Theo ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, đây là một hoạt động có ý nghĩa trong dịp đầu xuân mới nhằm tăng diện tích cây xanh bóng mát góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng sống của người dân tại một quận đông dân, có tốc độ đô thị hóa cao của Thủ đô. Nhân dịp này, quận Hai Bà Trưng phát động phong trào trông cây xanh tại tất cả các phường và tổ dân phố trên địa bàn quận.

Cùng ngày, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ - 2014 tại Trường mầm non Sơn Ca, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Năm 2013, toàn quận Hoàng Mai đã trồng được 4.227 cây phân tán các loại, vượt kế hoạch đề ra (4.200 cây), trong đó, có 2.040 cây ăn quả, 2.187 cây sinh thái, đạt 100,64% kế hoạch. Năm nay, quận đặt kế hoạch trồng 3.070 cây các loại, trong đó, 1.350 cây sinh thái, 1.720 cây ăn quả.

TP khuyến khích trồng cây tại các khu đô thị, trường học, nơi công cộng

Cũng trong sáng 7-2, tại Trường mầm non xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng đã tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2014. Năm 2014, toàn huyện đặt chỉ tiêu trồng được 30.000 cây bóng mát và cây ăn quả các loại. Sau khi trồng cây phải tổ chức chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây, thực hiện phương châm “Trồng cây nào sống cây ấy”.

Sáng 7-2, tại Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây, UBND huyện Thường Tín tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ 2014, với mục tiêu trồng hơn 50.000 cây các loại. Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, bảo vệ cây xanh để quê hương ngày càng xanh, sạch và đẹp hơn.

Cùng ngày, tại Trường Tiểu học Nghĩa Hương, UBND huyện Quốc Oai đã phát động Tết trồng cây năm 2014. Theo kế hoạch, huyện sẽ trồng 25.000 cây ăn quả và cây phân tán, trong đó có 15.000 cây ăn quả, còn lại là cây keo, sấu, phượng vĩ, muồng, long não, sao đen...