Hà Nội: Nhà Bát giác cùng 100 công trình trên thế giới "nhuộm" xanh mừng Quốc khánh Ireland

ANTD.VN -  Tối 18-3, cùng với toà nhà Empire State ở New York, Tòa Thị chính ở London, Vạn lý Trường thành ở Trung Quốc... nhà Bát giác (vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội) đã trở thành công trình thứ 100 trên thế giới được nhuộm xanh để chào mừng Quốc khánh Ireland - Ngày Thánh Patrick.

Lãnh đạo TP Hà Nội cùng Đại sứ quán Ireland dự sự kiện "nhuộm" xanh nhà Bát giác (vườn hoa Lý Thái Tổ) chào mừng Quốc khánh Ireland

Tham dự sự kiện ý nghĩa này có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; bà Cáit Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam; đại diện các sở ngành và đông đảo người dân.

Hằng năm vào ngày 17-3, người dân Ireland trên toàn thế giới tổ chức ăn mừng ngày St. Patrick, là ngày Quốc khánh Ireland. Với 70 triệu người trên toàn thế giới có nguồn gốc Ireland và cùng với bạn bè trên khắp thế giới, ngày St. Patrick là một lễ hội đặc biệt.

Từ năm 2010, một sáng kiến đặc biệt mang tên “Chiến dịch Nhuộm xanh của Ireland” đã trở thành một chiến dịch toàn cầu, điểm nhấn của ngày St. Patrick trên toàn thế giới. Theo đó các địa danh nổi tiếng trên toàn thế giới được nhuộm xanh để kỉ niệm ngày này. Trong ngày Lễ thánh Patrick năm nay, 100 địa danh ở 35 quốc gia trên toàn thế giới, như tòa nhà Empire State ở New York, Tòa Thị chính ở London, Vạn lý Trường thành ở Trung Quốc sẽ chuyển màu xanh.

Bà Cáit Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam tặng Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cỏ ba lá đặc trưng của đất nước Ireland

Trước đó, đề xuất của Đại sứ quán Ireland về việc lần đầu tiên chuyển màu nhà Bát giác (vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) vào ngày 18-3 đã được UBND TP Hà Nội hỗ trợ chu đáo. Và tối 18-3, Hà Nội đã chính thức trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia Chiến dịch Nhuộm xanh toàn cầu năm 2017, đây cũng là công trình thứ 100 trên thế giới được nhuộm xanh vào dịp St. Patrick.

Ngay sau buổi lễ là sự kiện “Ngày hội Văn hóa Ireland”, một hoạt động văn hóa, âm nhạc dành cho cộng đồng nhằm giới thiệu văn hóa Ireland, do Trung tâm Nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS), một đối tác của Đại sứ quán Ireland tổ chức.

Cùng với nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới, nhà Bát Giác được "nhuộm" xanh chào mừng Quốc khánh Ireland

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý khẳng định đây là dịp để người dân Hà Nội vui chơi, giao lưu, tìm hiểu văn hoá Ireland cũng như khắc ghi thông điệp về bảo vệ màu xanh, môi trường sống bền vững.

Bà Cáit Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam cảm ơn sự giúp đỡ của UBND TP trong việc tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Bà Đại sứ bày tỏ mong muốn tình hữu nghị nồng ấm giữa Việt Nam – Ireland  sẽ ngày càng phát triển.