Hà Nội lần đầu vượt ngưỡng 21.000 ca Covid-19 trong ngày 4-3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 4-3, số mắc Covid-19 tại Hà Nội lần đầu tiên vượt qua mốc 20.000 ca mắc mới trong ngày, với tổng cộng 21.396 ca được công bố ở tất cả quận huyện.
Rất đông người dân đi mua thuốc điều trị Covid-19 tai nhà

Rất đông người dân đi mua thuốc điều trị Covid-19 tai nhà

Theo thông tin của Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 3-3 đến 18h ngày 4-3 trên địa bàn thành phố ghi nhận 21.396 ca Covid-19, gồm 8.870 ca cộng đồng; 12.526 ca đã cách ly. So với hôm qua, số mắc được công bố hôm nay tăng 2735 trường hợp.

Bệnh nhân phân bố tại 532 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Nam Từ Liêm (1117); Mê Linh (1046); Thanh Trì (1023); Thanh Xuân (944); Quốc Oai (870)...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 343.618 ca.

Hiện trong số các bệnh nhân Covid-19 đang theo dõi điều trị, tỷ lệ cách ly theo dõi tại nhà của Hà Nội lên đến 99%; chỉ có trên 1.160 người cách ly tại cơ sở thu dung điều trị và hơn 6.000 ca điều trị tại bệnh viện; tổng số tử vong là trên 1.100 người.