Hà Nội lần đầu vượt mốc 2.700 ca Covid-19 trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 6-1, Sở Y tế Hà Nội công bố 2.716 ca Covid-19 mới, đây là lần đầu tiên số mắc của thành phố vượt mốc 2.700 ca trong ngày, thiết lập lên kỷ lục mới...
Số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong ngày 6-1 cao nhất từ trước đến nay

Số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong ngày 6-1 cao nhất từ trước đến nay

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h ngày 05/01/2022 đến 18h ngày 06/01/2022 trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.716 ca Covid-19. Bệnh nhân phân bố tại 415 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày hôm nay như: Đống Đa (180); Hai Bà Trưng (130); Thanh Trì (128); Hoàng Mai (108); Hà Đông (103)...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 62.631 ca.

Trước diễn biến số mắc tăng nhanh và nhiều cơ sở y tế quá tải, hôm nay, Sở Y tế Hà Nội có văn bản gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; Trung tâm Y tế các quận/huyện/thị xã; Trung tâm cấp cứu 115 về phân luồng tiếp nhận, điều trị F0. Đây là lần điều chỉnh thứ 6 của ngành Y tế Thủ đô liên quan đến vấn đề này.