Hà Nội lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.704 ca Covid-19 trong ngày 21-12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều tối nay, 21-12, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 1.704 ca Covid-19, mức cao kỷ lục kể từ khi dịch xuất hiện và đứng đầu cả nước...
Số mắc Covid-19 tại Hà Nội đang tăng chóng mặt

Số mắc Covid-19 tại Hà Nội đang tăng chóng mặt

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 24h qua, thành phố ghi nhận 1.704 ca Covid-19 mới, gồm 485 ca tại cộng đồng, 1.130 ca ở khu cách ly và 89 ca tại khu phong tỏa.

Các bệnh nhân phân bố tại 301 xã, phường, thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày gồm: Đống Đa (259); Hoàng Mai (255); Long Biên (146); Hà Đông (127); Nam Từ Liêm (123); Cầu Giấy (90)...

Trong số 485 ca cộng đồng được ghi nhận tại 21/30 quận huyện, nhiều nhất là: Đống Đa (125); Long Biên (92); Hoàng Mai (51); Đông Anh (21); Ba Đình (20)...

Một số xã, phường ghi nhận nhiều ca mắc hôm nay là: Trung Phụng, Ô chợ Dừa, Quốc Tử Giám, Khương Thượng (Đống Đa) Cống Vị, Giảng Võ (Ba Đình); Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm); Quan Hoa, Trung Hòa, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Tân (Cầu Giấy)...

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 30.398 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 11.156 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 19.242 ca.