Hà Nội là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống người dân đi đôi với việc đảm bảo an ninh, trật tự cùng với sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân Tràng An, Thủ đô Hà Nội được xem là một điểm đến sinh sống, làm việc, du lịch an toàn và thân thiện hàng đầu ở Đông Nam Á cũng như châu Á và thế giới.

Thành phố phát triển, an toàn

Trang mạng Numbeo chuyên đánh giá chất lượng sống ở các thành phố trên thế giới, trong đó có bảng xếp hạng “thành phố an toàn”, mới đây đã xếp Hà Nội là thành phố an toàn thứ 5 ở Đông Nam Á. Trang mạng này tự nhận là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới, cung cấp các chỉ số về nhà ở, tỷ lệ tội phạm, chăm sóc sức khỏe, giao thông, chi phí sinh hoạt ở hàng trăm thành phố khắp toàn cầu.

Trang Numbeo định nghĩa tiêu chí “an toàn” của một thành phố là “có thể đi bộ một mình an toàn vào cả ban ngày lẫn ban đêm”. Với tiêu chí như vậy, thành phố Chiang Mai của Thái Lan được 75,5 điểm, xếp thứ nhất tại khu vực Đông Nam Á, tiếp theo là thành phố Davao của Philippines với 72,4 điểm, thành phố Singapore 70,8 điểm của đảo quốc sư tử… hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam lần lượt xếp thứ 5 và thứ 14 ở Đông Nam Á, trong khi Thủ đô Bangkok của Thái Lan xếp thứ 7 trong khu vực.

Du khách quốc tế hòa mình trải nghiệm trong không khí đón Tết Quý Mão 2023 tại Thủ đô Hà Nội

Du khách quốc tế hòa mình trải nghiệm trong không khí đón Tết Quý Mão 2023 tại Thủ đô Hà Nội

Dù các tiêu chí, cách đánh giá và bảng xếp hạng của trang mạng Numbeo chỉ mang tính tham khảo nhưng việc Hà Nội được đánh giá là một trong các thành phố an toàn ở khu vực cũng như trên thế giới cũng là nhìn nhận chung của các tổ chức đánh giá, xếp hạng quốc tế khác, nhất là những đánh giá về du lịch. Với sự khởi sắc của kinh tế - xã hội, du lịch sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Thủ đô Hà Nội là một điểm đến an toàn, thân thiện với du khách trong nước cũng như quốc tế.

Để người dân cũng như du khách có thể an tâm, thoải mái đi lại ban ngày cũng như khi màn đêm buông xuống, lực lượng Công an thành phố Hà Nội năm 2022 đã triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn.

Trong đó, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai 3 đợt cao điểm chung, 7 cao điểm chuyên đề và nhiều chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Lực lượng công an Thủ đô đã điều tra, khám phá 3.429 vụ, 7.769 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 87,3%, vượt 12,3% chỉ tiêu Bộ Công an giao; 270 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 97,8%, vượt 7,8% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công an thành phố Hà Nội cũng phát hiện, điều tra, khám phá 3.239 vụ, 3.556 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế; khám phá nhiều vụ án lớn, được lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND thành phố biểu dương, khen thưởng.

Năm vừa qua, kinh tế - xã hội của thành phố đạt được những thành tựu đáng khích lệ, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn Hà Nội đã tăng 8,89% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra là từ 7 - 7,5%. Các hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, thông tin… được đẩy mạnh trong trạng thái bình thường mới sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, tạo đà phục hồi kinh tế.

Thành phố Hà Nội đã tăng cường thực hiện các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng cường kết nối, lưu thông hàng hóa, phát triển các loại hình kinh doanh đa dạng… Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Hà Nội đạt 17,1 tỷ USD, tăng 10,3% so với năm 2021 (năm 2021 tăng 2,2%). Toàn thành phố đã thu hút 1,692 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, tăng 10,3% so với năm 2021. Đây là nguồn lực bổ sung mới, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế thời gian tới.

Điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và thế giới

Kinh tế hồi phục nhanh trong môi trường an ninh, an toàn là những nền tảng vững bền để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô - Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình, Thủ đô nghìn năm văn hiến, Hà Nội anh hùng, hiện đại. Tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2022 đạt khoảng 18,7 triệu lượt khách, tăng gấp 1,87 lần so với kế hoạch và 4,7 lần so với năm 2021, bằng 64,7% lượng khách năm 2019 là năm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Trong đó, khách du lịch quốc tế khoảng 1,5 triệu lượt khách, đạt chỉ tiêu kế hoạch và bằng 21,4% lượng khách quốc tế đến Hà Nội năm 2019 (năm 2021, thành phố Hà Nội không đón khách du lịch quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 60 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,68 lần so với kế hoạch và 5,3 lần so với năm 2021 và bằng 57,8% tổng thu từ khách du lịch năm 2019.

Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này, từ ngày 21 đến 26-1 (tức từ 30 đến mùng 5 Tết), thành phố Hà Nội đón khoảng 332 nghìn lượt khách du lịch, trong đó có 32 nghìn lượt khách quốc tế và 300 nghìn lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Các điểm đến di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trọng điểm trên địa bàn thành phố, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm tăng đột biến trong không khí vui tươi, an toàn, thư thái dịp Tết đến xuân về.

Theo đó, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 80 nghìn lượt khách, chùa Hương đón khoảng 80 nghìn lượt khách, Hoàng thành Thăng Long đón 19,7 nghìn lượt khách, khu di tích Cổ Loa đón khoảng 18 nghìn lượt khách, Làng cổ ở Đường Lâm - Thành cổ Sơn Tây đón khoảng 15 nghìn lượt khách, Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón trên 5 nghìn lượt khách, làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân đón gần 4 nghìn lượt khách...

Tín hiệu vui đầu năm tiếp thêm niềm tin cũng như nỗ lực để ngành du lịch Thủ đô hướng tới thực hiện nhiều mục tiêu năm 2023, trong đó nổi bật là việc đón 3 triệu lượt khách quốc tế (có 2,1 triệu khách quốc tế có lưu trú), tăng 100% so với năm 2022; công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 45%, tăng 5% so với năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 77.000 tỷ đồng, tăng 28,2%. Đây là mục tiêu lớn mà thành phố đặt ra cho toàn ngành để cùng nỗ lực, quyết tâm thực hiện. Với quyết tâm vượt 100% so với năm ngoái, ngành du lịch Thủ đô đã có những kế hoạch bài bản trong việc xây dựng sản phẩm, chiến lược xúc tiến, quảng bá, tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Niềm tin của du khách với điểm đến Hà Nội an toàn, thân thiện và mến khách còn được nhân lên khi năm qua, thành phố được nhiều chuyên trang, tạp chí du lịch uy tín đánh giá cao về mức độ hấp dẫn du lịch. Hà Nội đã vinh dự được World Travel Awards (WTA) bình chọn là Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Thế giới năm 2022 - World’s Leading City Break Destination 2022; Chuyên trang du lịch TripAdvisor đã xếp thành phố Hà Nội đứng thứ 13 trong danh sách Top 25 Điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022; đứng thứ 22 trong danh sách Top 25 điểm đến cho người mê ẩm thực; Kênh CNN quốc tế (Mỹ) đánh giá, Hà Nội đứng thứ 6 trong danh sách 12 điểm đến hấp dẫn nhất, lãng mạn nhất trên thế giới không thể bỏ lỡ vào mùa thu...

Hà Nội đang nổi lên là điểm đến an toàn, thân thiện hấp dẫn bậc nhất ở khu vực và thế giới.