Hà Nội khởi công 3 công trình trọng điểm tổng vốn hơn 1.200 tỷ đồng tại Đông Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay, 5-10, huyện Đông Anh đã tổ chức khởi công 3 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1.200 tỷ đồng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đến dự.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh.

Sự kiện khởi công 3 dự án trọng điểm tại huyện Đông Anh được diễn ra đúng dịp chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020).

Mặt khác, đây cũng là việc làm cụ thể thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về đẩy nhanh tiến độ khởi công, xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn thành phố nhằm “góp gió thành bão” giúp phục hồi tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các dự án được khởi công xây dựng gồm: Nhà thi đấu đa năng thuộc dự án khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh, Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh và Tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê (đoạn từ Cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai).

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội động viên cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - đơn vị thi công công trình Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội động viên cán bộ, chiến sĩ Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng - đơn vị thi công công trình Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh

Trong đó, dự án xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng có tổng mức đầu tư 672 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 12-2021, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện thể thao của SEA Games 31 và các môn thể thao trong nhà mang tầm quốc gia.

Dự án trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh được xây dựng ở thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ có tổng mức đầu tư là 104,7 tỷ đồng, dự kiến được bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 1-2022, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 450 trẻ.

Còn dự án tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê (đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, huyện Đông Anh) có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6km; chia làm 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 451 tỷ đồng, dự kiến được đưa vào sử dụng trong tháng 4-2022.

Đây là cụm công trình trọng điểm được Huyện ủy Đông Anh tập trung chỉ đạo thực hiện, nhằm tạo tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm xây dựng huyện Đông Anh thành quận văn minh, hiện đại mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trước đó, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo các quận huyện, đơn vi phải tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ giải ngân đạt 100% trong năm tài chính 2020.

“Phải đẩy nhanh thủ tục giải ngân, tạo vốn thực hiện kích thích phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” – Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.