Hà Nội ghi nhận 7.419 ca Covid-19 trong ngày 23-2, tiếp tục tăng nhanh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi tiến sát mốc 6.900 ca mắc trong ngày vào hôm qua thì đến hôm nay, 23-2, số nhiễm Covid-19 được công bố tại Hà Nội đã nhảy vọt lên 7.419 ca mới.
Nhân viên y tế hỗ trợ các gia đình có F0 cách ly tại nhà ở Hà Nội

Nhân viên y tế hỗ trợ các gia đình có F0 cách ly tại nhà ở Hà Nội

Chiều tối nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18h ngày 22-2 đến 18h ngày 23-2 trên địa bàn thành phố ghi nhận 7.419 ca Covid-19, gồm 2.492 ca cộng đồng, 4.927 ca đã cách ly. So với hôm qua, số mắc hôm nay tiếp tục tăng 559 trường hợp.

Toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã đều phát hiện ca nhiễm mới. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh (468), Hoàng Mai (423), Sóc Sơn (386), Bắc Từ Liêm (324), Nam Từ Liêm (316), Long Biên (312), Hoài Đức (309)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 221.274 ca.

Cũng trong ngày hôm nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Hà Nội, UBND TP cho biết, dù số mắc tăng nhanh nhưng 97% ca Covid-19 trên địa bàn thành phố là ca nhẹ, không triệu chứng và thành phố vẫn luôn chủ động chuẩn bị 8.500 giường (thêm 1.655 giường cho nhi khoa và trẻ em). Hiện dư địa vẫn còn 40%. Mục tiêu lúc này là phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng nặng, tử vong.