Hà Nội gần chạm mốc 2.800 ca Covid-19 trong ngày 8-1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, 8-1, số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao hơn những ngày trước đó và sắp chạm cột mốc 2.800 ca trên ngày... 
Số mắc Covid-19 tại Hà Nội vẫn tăng không ngừng

Số mắc Covid-19 tại Hà Nội vẫn tăng không ngừng

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội vào chiều tối nay, từ 18h ngày 7-1 đến 18h ngày 8-1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.791 ca Covid-19, tăng 66 ca so với hôm qua và là ngày có số mắc cao nhất từ trước đến nay.

Bệnh nhân phân bố tại 386 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (144); Hai Bà Trưng (127); Hoàn Kiếm (118); Bắc Từ Liêm (88); Thanh Trì (72)…

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến chiều nay là 68.147 ca. Theo UBND TP. Hà Nội, hiện toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). Trong 30 quận, huyện, thị xã, có 2 huyện ở cấp độ 1 như 7 ngày trước (nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh là Phúc Thọ và Phú Xuyên);

Có 20 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (tăng 2 quận, huyện) và 8 quận, huyện ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam), gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên.