Hà Nội: Đa số người nhiễm HIV/AIDS từ 20-30 tuổi

ANTĐ - Đây là thông tin được Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh đưa ra tại Hội nghị vận động dự án cộng đồng phòng chống HIV/AIDS tại các tỉnh phía Bắc, sáng 28-5.

 Theo ông  Hoàng Đức Hạnh, Hà Nội hiện vẫn nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành có tỷ lệ nhiễm HIV trên 100.000 dân cao nhất toàn quốc. Tuy nhiên, số lượng người ngoại tỉnh chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm người nhiễm HIV tại Hà Nội. Thống kê của Sở Y tế cho thấy, hiện trên địa bàn thành phố có 17.766 người nhiễm HIV/AIDS đang còn sống, trong đó có 8.102 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Đa số người nhiễm bệnh thuộc lứa tuổi từ 20 đến 30, tập trung chủ yếu ở một số quận nội thành. Mặc dù số nhiễm mới giảm nhưng vẫn có các nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là xu hướng tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường tình dục.