Hà Nội còn khoảng 102.000 ca mắc Covid-19 đang theo dõi, điều trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua đến 18h ngày 1-5, tại thành phố ghi nhận 795 ca Covid-19, nhiều nhất tại quận Hà Đông.
Phố đi bộ Hồ Gươm đông nghẹt người tối 30-4

Phố đi bộ Hồ Gươm đông nghẹt người tối 30-4

Trong số 795 ca Covid-19 tại Hà Nội được công bố chiều nay, quận Hà Đông là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 105 ca; tiếp đến là Đông Anh (88), Hoàng Mai (73), Long Biên (56), Đống Đa (38).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, tính từ cuối tháng 4-2021 cho đến nay là 1.587.440 ca.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố chỉ còn 102.358 ca đang điều trị, theo dõi, trong đó có 232 ca điều trị tại bệnh viện, số còn lại theo dõi tại nhà.

Tính từ ngày 16-4 đến hết ngày 30-4, Hà Nội đã có 145.865 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1. Hơn 99% trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19.