- Hội thổi cơm thi Thị Cấm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
- Lễ hội văn hóa dân gian Hà Nội: Nhen lên tình yêu với truyền thống dân tộc
- Sắc màu lễ hội văn hóa dân gian tại Hà Nội
Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (Gia Lâm) |
Cùng với 2 di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội, Bộ VHTT&DL còn bổ sung thêm vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội cầu bông của người Kinh (tỉnh Bình Phước); lễ mừng cơm mới của người Mông (tỉnh Yên Bái); múa của người Khơ Mú (tỉnh Điện Biên); nghề làm giày thêu của người Hoa (tỉnh Điện Biên) và hát Sli của người Nùng (tỉnh Bắc Kạn); nghề làm tranh thờ của người Dao Đỏ (tỉnh Lào Cai). Bộ VHTT&DL đề nghị các cấp, nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật.