Hà Nội: Cố gắng không để xảy ra khiếu nại vượt cấp liên quan đến dự án đường Vành đai 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị tuyên truyền mạnh về dự án Vành đai 4 để tạo đồng thuận, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại vượt cấp…
Ban Tuyên giáo 7 quận, huyện ủy và 7 cơ quan báo chí của Thành phố ký kết giao ước thi đua
Ban Tuyên giáo 7 quận, huyện ủy và 7 cơ quan báo chí của Thành phố ký kết giao ước thi đua

Ngày 14-2, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo trong triển khai thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tính đến ngày 6-2-2023, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), di chuyển mồ mả để triển khai dự án đường Vành đai 4 được các quận, huyện tập trung tổ chức thực hiện đáp ứng tiến độ. Hiện tại, khối lượng hoàn thành của công tác di chuyển mộ đạt 44,4%; đã phê duyệt phương án thu hồi đất đạt 26,23% và số tiền đã chi trả hơn 1.779 tỷ đồng.

Đối với công tác giải quyết đơn, kiến nghị liên quan dự án, tính đến 3-2-2023, có 3 đơn kiến nghị dân nguyện thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện; không có đơn khiếu nại, tố cáo. Đến nay đã giải quyết xong 2/3 đơn và còn 1 đơn huyện Thanh Oai đang tiếp tục giải quyết…

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô tập trung thông tin, tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về Dự án đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cơ quan báo chí Hà Nội cũng tích cực vào cuộc…

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu kết luận Hội nghị
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản phát biểu kết luận Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các quận, huyện của Hà Nội có đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô chạy qua địa bàn đã tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án đến thời điểm này và bài học kinh nghiệm thực tiễn.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị của thành phố đang tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của người dân để dự án được triển khai hiệu quả dự án Vành đai 4, bảo đảm tiến độ đề ra.

Dù vậy, vẫn còn rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Vì thế, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương, cơ quan báo chí của thành phố chủ động và đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về các nội dung quan trọng của dự án như: chính sách bồi thường GPMB, nguồn vốn triển khai dự án, sự phối hợp giữa các cấp ủy…

Cùng đó, kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt, nghiêm khắc phê bình những nơi còn chây ì làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Ông Toản nhấn mạnh, thông tin tuyên truyền cho người dân phải cụ thể, chính xác, kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở không để xảy ra khiếu nại vượt cấp…