Hà Nội cần cơ chế đặc thù
(ANTĐ) - Paul De Gozaga - Tiến sỹ luật, đại diện một doanh nghiệp trang sức, đá quý của Canada tại TP.HCM cho biết, mẹ ông là người Việt và ông sinh ra có những năm tháng tuổi thơ ở Hà Nội, trong căn nhà đầu phố Hàng Đào. Vì thế, ông rất yêu mến Hà Nội. 60 năm trở lại chia sẻ về những chính sách phát triển Thủ đô, ông cho biết:
- Tôi theo dõi và thấy một số quy định pháp luật hiện hành thực sự đang là “rào cản” đối với quá trình phát triển của Hà Nội trong điều kiện mở rộng địa giới hành chính, tốc độ đô thị hóa nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng.
- Ông nghĩ sao về việc Hà Nội sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính?
- Đã là Thủ đô, phải có đặc quyền và cái quyền duy nhất của một đô thị đặc biệt, chính là vị trí chính trị, địa vị pháp lý. Ở Canada, Singapore, Mỹ... người dân muốn định cư lâu dài, tạm cư, phải đáp ứng được một số điều kiện và khi đã nhận mình là người đô thị phải tuân thủ các điều luật đặc thù nhằm đảm bảo chất lượng sống và nếp văn minh của thành phố. Khi vi phạm sẽ bị phạt gấp 5, thậm chí 20 lần, như vậy mới đủ sức răn đe, không ai dám hất rác ra đường, không ai dám vi phạm luật giao thông, xây dựng trái phép... Ở nhiều nước, cũng áp dụng hình thức lao động công ích cho những người không đủ tiền phạt, buộc họ nhớ, xấu hổ khi mình ứng xử không đẹp trong đời sống cộng đồng. Tôi nghĩ việc này cần phải làm ngay, ưu tiên thí điểm cho các quận trung tâm để mọi người dân cùng chung sức quản lý, có thế Hà Nội sẽ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, phát triển và bứt phá.
- Vậy việc hạn chế nhập cư vào Hà Nội, theo ông có hợp lý?
- Người Việt có câu “đất lành chim đậu”. Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa, người dân bốn phương về Thủ đô là tất nhiên. Song cái sự phức tạp đã hiển hiện trong khi các biện pháp quản lý cư trú bằng hành chính không khả thi. Vì thế, Hà Nội cần có chế tài để tinh lọc, để người nơi khác về Thủ đô thực sự là những người có đức có tài, tự trau dồi rèn luyện để trở thành người Tràng An thanh lịch, văn minh như truyền thống của các bạn. Chứ không phải đem đến lối sống tùy tiện, kém ý thức làm mất ANTT, ảnh hưởng môi sinh môi trường, mỹ quan đô thị...
Bùi Thị Hải
(Thực hiện)