Hà Nội: Cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hà Nội chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về bảo vệ môi trường, hiểu rõ và chấp hành nghiêm chủ trương thực hiện vùng phát thải thấp và chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh".
Hà Nội chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để chấp hành nghiêm chủ trương thực hiện vùng phát thải thấp và chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh".

Hà Nội chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để chấp hành nghiêm chủ trương thực hiện vùng phát thải thấp và chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh".

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông mới ký ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 30/9/2025 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường; thực hiện các kết luận, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về giảm phát thải chất thải gây ô nhiễm môi trường;

Tập trung rà soát tháo gỡ các “điểm nghẽn”, hoàn thiện thể chế về bảo vệ môi trường của thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi và phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 2 cấp;

Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về bảo vệ môi trường, hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện vùng phát thải thấp và chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh;

Tập trung quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chiến lược, đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường bảo đảm nguyên tắc “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”;

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan và hợp tác quốc tế để giải quyết có hiệu quả các vấn đề môi trường của thành phố.

Kế hoạch nêu rõ nhiều nội dung trọng điểm gồm: Rà soát và xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển hệ thống giao thông “xanh”;

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; tăng cường hoạt động kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm môi trường và công khai thông tin các hoạt động về bảo vệ môi trường;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường;

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, tài chính và tăng cường xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế...

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này;

Giám sát và đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã được phân công;

Phối hợp với Công an Thành phố là đầu mối tiếp nhận thông tin, kết quả thực hiện của các đơn vị, tổng hợp kết quả báo cáo UBND TP định kỳ 3 tháng/1 lần trong các năm 2025-2026 và 6 tháng/1 lần trong các năm tiếp theo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND TP để giải quyết những khó khăn, vướng mắc.