Hà Nội: Các quận, huyện bầu lãnh đạo chủ chốt

ANTĐ - Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 để bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận, huyện, thị xã.

Tại Quyết định 3186/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND quận Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Xuân Lưu đã được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 3190/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vương Văn Bút, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Vương Văn Bút đã được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 3086/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Đức Nguyên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Thạch Thất, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Đức Nguyên đã được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2016-2021.

Các quận, huyện, thị xã đang khẩn trương kiện toàn bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới

Hôm 16-6, HĐND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu ông Dương Đức Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu ông Lê Hồng Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2011-2016 làm Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng trong ngày 16-6, HĐND huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành phiên họp thứ nhất, bầu bà Lê Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng ngày, HĐND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu ông Vũ Ngọc Phụng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Hà Đông nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Cường, Bí thư Quận ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND quận Hà Đông.

Ngày 15-6, kỳ họp thứ nhất - HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bà Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND quận.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất - HĐND quận Cầu Giấy khóa V, ông Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Cầu Giấy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021;  ông Dương Cao Thanh – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức bụ Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021. Tương tự, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Phó Chủ tịch UBND quận đối với các ông Nguyễn Đức Hải, ông Trần Quý Thái, bà Nguyễn Kiều Oanh. Ông Lê Minh Trường - Phó Chủ tịch HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong tuần này, từ 20-6 tới 24-6, HĐND nhiều quận, huyện, thị xã của Hà Nội như Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Sơn Tây... cũng tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021.