Hà Nội bình yên ngay những ngày đầu năm mới

ANTD.VN - Sáng 16-2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực bảo đảm an ninh trật tự tại CATP Hà Nội.

Cùng đi với Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành có Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an cùng đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Công an.

Về phía CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đón Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải báo cáo về tình hình an ninh trật tự dịp Tết với Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành.

Báo cáo sơ bộ với Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, ngay những ngày đầu Xuân, địa bàn Hà Nội không có đua xe trái phép và không có vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng. Tình hình an ninh trật tự trên các lĩnh vực khác đều được bảo đảm an toàn.

 Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng cho biết, ngay trong đêm 30 Tết, 100% quân số của CATP Hà Nội đều có mặt tại địa bàn, trong đó trọng tâm là các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn Thủ đô để giữ gìn an ninh trật tự. 

Xác định những địa điểm lễ hội, đình chùa tiềm ẩn hiện tượng trộm cắp, móc túi nên dịp Tết Mậu  Tuất 2018 này, CATP Hà Nội đã chủ động tăng cường lực lượng bám địa bàn để bảo đảm mọi người dân được vui Xuân, đón Tết trong an lành.

Đại diện một số đơn vị (CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ ứng trực Tết chụp ảnh cùng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và đoàn công tác

Thay mặt đoàn kiểm tra, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành thông báo vắn tắt về tình hình an ninh trật tự trên cả nước trong những ngày Tết vừa qua, đồng thời ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương toàn lực lượng CATP Hà Nội đã rất nghiêm túc, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2018.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành lưu ý CATP Hà Nội không được chủ quan và phải kiên trì trên mọi mặt công tác. Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công an bày tỏ sự tin tưởng rằng phát huy hiệu quả trong những ngày qua, lực lượng Công an Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng CATP Hà Nội cùng gia đình và người thân.