Hà Nội: 8 quận ở cấp độ dịch màu cam, quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ “xuống hạng” vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tại Hà Nội, trong khi quận Cầu Giấy được “nâng hạng” mức độ phòng dịch từ mức vàng (2) lên mức cam (3) thì quận Hai Bà Trưng từ mức cam được “xuống hạng” vàng.  

Tối 7/1, UBND TP Hà Nội đã công bố Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, tính tới ngày 7/1/2022. Theo đó, Hà Nội có 8 đơn vị cấp quận, huyện, thị xã đang ở mức độ dịch 3 (màu cam).

Cụ thể, toàn thành phố Hà Nội duy trì mức độ dịch 2 (vùng vàng). Thủ đô không có địa bàn quận, huyện nào ở cấp độ dịch 4 (vùng đỏ).

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn có tới 8 quận/huyện/thị xã cấp độ 3 (màu cam), giảm 2 đơn vị so với cuối tuần trước; 20 quận/huyện/thị xã cấp độ 2 (màu vàng) và 2 quận/huyện/thị xã ở cấp độ 1 (màu xanh).

Theo đó, 8 đơn vị hành chính đang ở cấp độ dịch 3 gồm: Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

Các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì tuần này chuyển từ hạng 3 xuống hạng 2 (mức vàng).

Phú Xuyên và Phúc Thọ tiếp tục là hai vùng xanh cấp huyện còn lại của Hà Nội.

Tổng số ca mắc trong 14 ngày qua của Hà Nội ở mức 19.427 trường hợp. Trong đó, quận Hoàng Mai là địa bàn nóng nhất với 1.799 ca. Ở chiều ngược lại, Phú Xuyên là huyện có số ca ít nhất với 52 trường hợp, liền kề sau là Phúc Thọ (70).

Cũng trong vòng 14 ngày gần đây, có 133 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã như sau: Gia Lâm 15 đơn vị, Hoàn Kiếm 13 đơn vị, Ba Đình 10 đơn vị, Hai Bà Trưng 9 đơn vị, Hoàng Mai 9 đơn vị, Nam Từ Liêm 8 đơn vị, Thanh Trì 8 đơn vị, Thanh Xuân 7 đơn vị, Cầu Giấy 7 đơn vị, Đống Đa 7 đơn vị, Long Biên 7 đơn vị, Sóc Sơn 6 đơn vị, Thường Tín 5 đơn vị, Đông Anh 5 đơn vị, Ứng Hòa 4 đơn vị, Hà Đông 3 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Chương Mỹ 2 đơn vị, Đan Phượng 2 đơn vị, Quốc Oai 2 đơn vị, Hoài Đức 1 đơn vị.

Tất cả các phường, xã này đều ở mức độ dịch 3. Tính trên toàn thành phố, số xã/phường/thị trấn cấp độ 2 là 332; Số xã/phường/thị trấn cấp độ 1: 114, giảm khá nhiều so với tuần trước.

Danh sách cụ thể từng xã phường, mời bạn đọc xem tại đây.

cap do dich.docx