Hà Nội: 179 cán bộ dưới 40 tuổi trúng cử cấp ủy tại các đảng bộ trực thuộc Thành ủy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Thành ủy Hà Nội, tại đại hội của 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, đại đa số đồng chí tái cử trúng cử cấp ủy khóa mới, trong đó có đến 179 đồng chí là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi...
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ba Đình khóa XXVI ra mắt tại Đại hội

Ngày 18-9, Văn phòng Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành ủy vừa có báo cáo về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ký nêu rõ, tính đến 18-8-2020, cả 50/50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu, vượt tiến độ đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

Báo cáo chính trị của các đảng bộ đều tương đối tốt, về cơ bản đã bám sát các quy định, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chú trọng, cơ bản đảm bảo trang trọng, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết.

Công tác chuẩn bị nhân sự và thực hiện các bước quy trình nhân sự cấp uỷ trước đại hội được các cấp ủy quan tâm, phát huy dân chủ, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Thành uỷ. Đề án nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt trước khi tổ chức đại hội.

Đáng chú ý, về kết quả bầu cử cấp uỷ viên khoá mới, báo cáo của Thành ủy Hà Nội cho biết, tại 50 đại hội cấp trên cơ sở, danh sách bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ đều đảm bảo số dư theo quy định; nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị nhận được sự thống nhất cao, không có người ứng cử, đề cử.

Việc kiểm phiếu bầu ban chấp hành, ban thường vụ tại các đại hội được ứng dụng công nghệ thông tin nên đảm bảo nhanh và chính xác. Ban kiếm phiếu đã thực hiện nghiêm các quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng, tuy có sai sót song không để xảy ra vi phạm.

Đặc biệt, kết quả phiếu bầu tập trung, đúng, đủ, đạt tỷ lệ cao. Đại đa số đồng chí tái cử trúng cử cấp ủy khóa mới; cơ bản bầu 01 lần đủ số lượng cấp ủy viên theo quy định.

Cụ thể, số lượng cấp ủy khóa mới tại 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy được bầu là 1.621 đồng chí, số dư bầu cấp ủy là 1.839 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,4%. Số tham gia cấp ủy lần đầu là 430 đồng chí; tỷ lệ đổi mới đầu nhiệm kỳ đạt 26,5%.

Số lượng ban thường vụ khóa mới là 494 đồng chí. Tổng số cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 179 đồng chí, tỷ lệ 11,0%. Tổng số cán bộ nữ là 372 đồng chí, tỷ lệ 22,9%.

Số bí thư mới được bầu là 48 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu 09 đồng chí, nữ 04 đồng chí (tỷ lệ 8,2%), dưới 40 tuổi 01 đồng chí (tỷ lệ 2,0%).

Số phó bí thư mới được bầu là 93 đồng chí, trong đó tham gia lần đầu 32 đồng chí, nữ 06 đồng chí (tỷ lệ 6,5%); dưới 40 tuổi 01 đồng chí (tỷ lệ 1,1%);

Về chất lượng cấp ủy khóa mới: 584 đồng chí có trình độ đại học (đạt tỷ lệ 36,0%); Ttrên đại học là 1.037 đồng chí, đạt tỷ lệ 64,0%.

Cũng theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, nhằm mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định lựa chọn, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thực hiện chu đáo, thận trọng 17 đảng bộ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, đạt tỷ lệ 34,0%, cao hơn trung bình cả nước là 9,1%; trong đó 15 đồng chí bí thư tái cử.

Kết quả bầu cử, 17/17 đồng chí được giới thiệu để bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội đều trúng cử với số phiếu cao (06 đồng chí đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%, thấp nhất đạt tỷ lệ 96,1%).