Hà Lan triệu Đại sứ Nga vì bình luận về kết quả điều tra MH17

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Hà Lan đã triệu Đại sứ Nga tại La Hay sau khi Matxcơva chỉ trích kết quả điều tra hình sự về vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine hồi tháng 7-2014 làm 298 người thiệt mạng. 

Hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine năm 2014

Ngoại trưởng Hà Lan, Bert Koenders cho hay, Đại sứ Nga đã được làm rõ rằng những chỉ trích vô căn cứ như vậy là không thể chấp nhận.

Trước đó, các công tố viên Hà Lan đã công bố kết quả điều tra cho thấy, hệ thống tên lửa Buk được sử dụng để bắn hạ máy bay MH17 trên bầu trời miền Đông Ukraine được đưa đến từ Nga và được đưa trở lại Nga sau đó.

 Matxcơva đã bác bỏ kết quả điều tra trên, cho rằng báo cáo mang tính “thành kiến và có động cơ chính trị”.