Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia

ANTĐ - Mở tỷ số trước nhưng Hà Lan đã có một trận đấu có phần lép vế so với Australia và phải nhờ tới bàn thắng quyết định của tài năng trẻ Memphis Depay mới có thể giành trọn 3 điểm sau màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng trên sân Rio Grande do Sul.

Sau thắng lợi tưng bừng 5-1 trước Tây Ban Nha trong ngày ra quân, đội tuyển Hà Lan bất ngờ tỏ ra lép vế trước lối chơi pressing đầy quyết tâm của các cầu thủ Australia. Tuy nhiên, với rất nhiều ngôi sao trong đội hình, dù không nhỉnh hơn về thế trận nhưng các cơ hội mà Oranje tạo ra lại rõ rệt hơn đối phương.
Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 1
Australia nhập cuộc đầy quyết tâm trước Hà Lan

Chỉ 2 phút sau tình huống đánh đầu ngược khá nguy hiểm của Van Persie ở phút 18, Cơn lốc màu da cam bất ngờ mở tỷ số sau pha bứt tốc solo ngoạn mục từ bên phần sân nhà, trước khi dứt điểm chéo góc hiểm hóc của Robben.
Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 2
Robben thể hiện đẳng cấp với pha solo ngoạn mục mở tỷ số

Tuy nhiên, bàn thắng không giúp các học trò của HLV Louis van Gaal chơi tốt hơn, thậm chí họ còn nhanh chóng để đối thủ quân bình tỷ số. Phút 21, Tim Cahill bắt vô-lê “sấm sét” trong vòng cấm, không cho thủ thành Cillessen cơ hội cản phá, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 3
Pha vô-lê không thể cản phá quân bình tỷ số 1-1 của Cahill

Bàn thắng đẹp mắt giúp đội bóng châu đại dương tiếp tục duy trì thế trận nhỉnh hơn từ đầu trận. Nếu như chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm, có lẽ Australia đã có thể vươn lên dẫn trước sau tình huống Bresciano hay Spiranovic uy hiếp khung thành đối phương.
Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 4
Sự ức chế của các cầu thủ Hà Lan thể hiện rõ rệt qua tình huống Robin van Persie nhận thẻ vàng

Sự lúng túng thể hiện rõ ở hàng phòng ngự của Hà Lan khi họ liên tiếp phải phạm lỗi để ngăn cản các pha đi bóng đầy cảm hứng bên phía Australia. Thậm chí, cả tiền đạo Robin van Persie cũng phải nhận thẻ vàng sau pha vung tay vào mặt một cầu thủ đối phương và sẽ không thể góp mặt trong đội hình Oranje ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Phút 53, Janmaat để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, trước khi Jedinak dễ dàng đánh lừa Cillessen, nâng tỷ số lên 2-1 cho Australia.
Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 5
Jedinak đưa Australia vươn lên dẫn trước trên chấm phạt đền

Ở thời điểm thăng hoa nhất, đội bóng xứ sở chuột túi đã không giữ được sự ổn định cần thiết khi để Van Persie phá bẫy việt vị, nhận bóng thoải mái từ đường chọc khe của Depay và sút tung lưới thủ thành Ryan, quân bình tỷ số 2-2 cho Hà Lan.
Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 6
Niềm vui ngắn ngủi của các cầu thủ Australia...

Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 7
...trước khi Robin van Persie đưa trận đấu về vạch xuất phát

HLV Postecoglou tiếp tục chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình nhưng khi chưa thể tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau 2 pha dứt điểm chỉ trong vòng 4 phút từ phút 63 tới 67 của Tim Cahill và Leckie, đội tuyển Australia đã phải nhận đòn “hồi mã thương” từ đối thủ. Phút 68, Memphis Depay hoàn tất màn trình diễn ra mắt đội tuyển Hà Lan, sau khi được vào sân thay người ở cuối hiệp 1, với pha sút bóng quyết đoán ngoài vòng cấm tung lưới Australia, để có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia khi mới 20 tuổi 30 ngày.
Hà Lan nhọc nhằn giành 3 điểm trước Australia ảnh 8
Pha sút xa quyết đoán của Memphis Depay ấn định thắng lợi nghiêng về Hà Lan

Đến lúc này, khi đối phương đã suy sụp tinh thần, các học trò của HLV Louis van Gaal mới trở lại là chính mình với các pha uy hiếp liên tiếp cầu môn thủ thành Ryan ở những phút cuối trận. Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm, có lẽ De Jong, Depay hay Lens đã có thể giúp Hà Lan có trận thắng tưng bừng hơn. Giành thắng lợi 3-2 trước Australia, Oranje tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận. Trong khi đó, cánh cửa tiến vào vòng trong gần như đã khép lại với thầy trò HLV Postecoglou sau trận thua đầy tiếc nuối này.    Đội hình 2 đội:Hà Lan: Cillessen, Vlaar, De Vrij, Indi (Depay; 45+3’), Janmaat, De Guzman (Wijnaldum; 78’), Sneijder, De Jong, Blind, Robben, Van Persie (Lens; 87’).Australia: Ryan, McGowan, Spiranovic, Wilkinson, Davidson, Leckie, Jedinak, McKay, Bresiano (Bozanic; 51’), Oar (Taggart; 77’), Cahill (Halloran; 69’).